Số liệu thống kê cho thấy Anh có 26,5% cơ hội vô địch EURO 2020

Đối với Gracenote, Anh vẫn là đội tuyển được yêu thích nhất với 26,5% cơ hội chiến thắng nhờ thành tích xuất sắc trong những trận vừa qua và lợi thế sân nhà.
Số liệu thống kê cho thấy Anh có 26,5% cơ hội vô địch EURO 2020 ảnh 1Các cầu thủ Anh mừng chiến thắng sau trận gặp Đức ở vòng 16 đội, Vòng chung kết EURO 2020, trên sân vận động Wembley ở London, Anh, ngày 29/6/2021. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo dữ liệu cập nhật ngày 1/7 của Công ty chuyên về số liệu thống kê trong thế giới thể thao (Gracenote) trước các trận tứ kết của EURO 2020 bao gồm: Thụy Sĩ-Tây Ban Nha (23h giờ Hà Nội ngày 2/7); Bỉ-Italy (2h ngày 3/7); Séc-Đan Mạch (23h ngày 3/7) và Ukraine-Anh (2h ngày 4/7), Bỉ có 24% cơ hội vô địch EURO.

Đối với Gracenote, Anh vẫn là đội tuyển được yêu thích nhất với 26,5% cơ hội chiến thắng nhờ thành tích xuất sắc trong những trận vừa qua và lợi thế sân nhà.

Ukraine, đội vào tứ kết sau khi vượt qua Thụy Điển, chỉ có 3,9% cơ hội đảm bảo danh hiệu đứng đầu châu lục.

Đội tuyển Bỉ chứng kiến cơ hội của mình tăng từ 15 lên 24% sau chiến thắng trước Bồ Đào Nha ở vòng 1/8.

Italy, đối thủ của Quỷ đỏ tại Munich, có 12,5% cơ hội chiến thắng, tương đương với Tây Ban Nha. Tiếp theo là Đan Mạch (10,3%), Thụy Sĩ (5,6%) và Séc (4,6%).

[Lịch thi đấu và trực tiếp các trận vòng tứ kết EURO 2020]

Trận chung kết có khả năng xảy ra cao nhất là cuộc đọ sức giữa Bỉ và Anh (18,6%). Các cơ hội tiếp theo là Tây Ban Nha-Anh (11,8%) và Italy-Anh (11%).

Gracenote dự đoán 9,9% khả năng một trận chung kết giữa Bỉ-Đan Mạch, Bỉ-Séc (5,5%) và Bỉ-Ukraine (5,1%).

Trận chung kết ít khả năng xảy ra nhất là giữa Thụy Sĩ-Ukraine (1,6%)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục