Số nạn nhân thiệt mạng do lở đất tại Philippines tăng lên 37 người

Sau nhiều ngày mưa liên tiếp, lở đất xảy ra tại thị trấn Maco thuộc tỉnh miền Nam Davao de Oro vào tối 6/2 đã vùi lấp nhiều ngôi nhà, phương tiện và hàng chục người.

Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ lở đất ở tỉnh Davao de Oro, Philippines, ngày 7/2/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ lở đất ở tỉnh Davao de Oro, Philippines, ngày 7/2/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 11/2, Chính phủ Philippines thông báo số người thiệt mạng trong vụ lở đất tại miền Nam nước này đã tăng lên 37 người khi đội cứu nạn tiếp tục tìm kiếm hơn 60 người mất tích.

Sau nhiều ngày mưa liên tiếp, lở đất xảy ra tại thị trấn Maco thuộc tỉnh miền Nam Davao de Oro vào tối 6/2 đã vùi lấp nhiều ngôi nhà, phương tiện và hàng chục người.

Đội cứu hộ, cứu nạn đang chạy đua với thời gian để tìm 63 người mất tích cũng như những người có thể sống sót sau vụ lở đất.

Theo Chỉ số Rủi ro Thế giới 2022, Philippines đứng đầu trong số các quốc gia chịu nhiều thiên tai nhất thế giới khi tại nước này thường xuyên xảy ra những cơn bão mạnh gây lũ quét và lở đất.

Đất nước Đông Nam Á này còn rung chuyển trong các trận động đất và chịu tác động nặng nề của các đợt núi lửa phun trào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nghi thức trung tâm trong Rosh Hashanah là việc thổi shofar-tù và làm từ sừng cừu đực, vào mỗi buổi sáng (trừ ngày Sabbath). (Ảnh tư liệu: TTXVN phát)

Người dân Israel đón năm mới Do Thái Rosh Hashanah 5787

Theo truyền thống Do Thái, ngày lễ Rosh Hashanah gắn với sự sáng tạo nhân loại, đồng thời là thời điểm con người nhìn lại năm cũ, suy ngẫm về những việc đã qua và hướng đến Năm mới tốt đẹp hơn.