Somalia: Phiến quân Al-Shabaab lần đầu đề nghị đàm phán với chính phủ

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định chính phủ Somalia sẵn sàng tiếp nhận những tay súng người Somalia đầu hàng chính phủ, nói thêm rằng những tay súng này phải tuân thủ những hướng dẫn của chính phủ.
Somalia: Phiến quân Al-Shabaab lần đầu đề nghị đàm phán với chính phủ ảnh 1Các tay súng nghi là thành viên Al-Shabaab bị bắt giữ tại Mogadishu, Somalia, ngày 28/2/2014. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ngày 7/1, chính phủ Somalia tuyên bố lực lượng phiến quân Al-Shabaab đã lần đầu tiên đưa ra yêu cầu đàm phán, trong bối cảnh các lực lượng chính phủ mở một đợt tấn công quân sự “tổng lực” nhằm tiêu diệt nhóm khủng bố này.

Phát biểu với báo giới ở thủ đô Mogadishu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Somalia Abdifatah Kasim nói: “Al-Shabaab đã yêu cầu mở cuộc đàm phán với chính phủ Somalia,” tuy nhiên lưu ý rằng nhóm này hiện có hai thành phần, gồm những người Somalia địa phương và các tay súng người nước ngoài.

Theo ông Kasim, những chiến binh người Somalia của Al-Shabaab có cơ hội tham gia vào các cuộc đàm phán, song những người nước ngoài không có quyền tham gia vào quá trình này và lựa chọn duy nhất của họ là về nước.

[Al-Shabaab tấn công khách sạn của các quan chức Chính phủ Somalia]

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định chính phủ Somalia sẵn sàng tiếp nhận những tay súng người Somalia đầu hàng chính phủ, nói thêm rằng những tay súng này phải tuân thủ những hướng dẫn của chính phủ, tái hòa nhập với xã hội, nếu không sẽ phải đối mặt với quân đội quốc gia Somalia trên chiến trường.

Đây là lần đầu tiên chính phủ liên bang Somalia đề cập tới việc nhóm cực đoan Al-Shabaab đề nghị đàm phán.

Vào tháng 9 năm ngoái, trong chuyến thăm Mỹ, Tổng thống Somalia Hassan Sheikh Mohamud tuyên bố Al-Shabaab chưa sẵn sàng đàm phán, đồng thời nhấn mạnh chính phủ sẵn sàng đối thoại và đã gửi thông điệp này đến Al-Shabaab.

Al-Shabaab, có liên kết với mạng lưới khủng bố al-Qaeda, hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục