Syria đẩy lùi các cuộc không kích của Israel tại Aleppo

Syria cho biết Israel đã tấn công các mục tiêu ở phía Bắc thành phố Aleppo của nước này và hệ thống phòng không của Damacus đã bắn hạ một số tên lửa.
Syria đẩy lùi các cuộc không kích của Israel tại Aleppo ảnh 1Một vụ không kích nhằm vào Syria. Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Ngày 27/3, Syria cho biết Israel đã tấn công các mục tiêu ở phía Bắc thành phố Aleppo của nước này và hệ thống phòng không của Damacus đã bắn hạ một số tên lửa.

Hãng thông tấn chính thức của Syria SANA dẫn một nguồn tin quân đội chưa rõ danh tính nói rằng: "Lực lượng phòng không Syria đã đẩy lùi cuộc xâm lược trên không của Israel nhằm vào một số công ty ở khu công nghiệp Sheikh Najjar, Đông Bắc thành phố Aleppo và bắn hạ một số tên lửa của kẻ thù."

Một số cư dân thành phố Aleppo cho biết vụ tấn công đã khiến toàn thành phố bị cắt điện.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết cuộc oanh tạc của Israel nhằm vào "các kho đạn dược của lực lượng Iran và các nhóm đồng minh, đã gây ra những vụ nổ lớn."

[Syria đề nghị Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn về Cao nguyên Golan]

Nếu được xác nhận, đây sẽ là vụ tấn công đầu tiên vào lãnh thổ Syria kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký tuyên bố công nhận chủ quyền của Israel đối với vùng cao nguyên chiến lược Golan vốn bị Tel Aviv sáp nhập vào lãnh thổ của mình từ năm 1981 sau khi chiếm được của Syria trong cuộc chiến tranh Trung Đông 1967.

Trước đó, hồi tháng 1, Israel đã không kích vào một số mục tiêu của Iran tại Syria sau khi đánh chặn một rocket bắn từ lãnh thổ Syria vài giờ trước đó. SOHR cho biết 21 người, phần lớn là người Iran đã bị thiệt mạng trong các vụ tấn công này.

Israel luôn lên tiếng quan ngại về sự hiện diện của quân đội Iran tại Syria và đã tiến hành hàng trăm cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu mà Tel Aviv cho là thuộc Iran và lực lượng Hezbollah của Liban ở Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”