Syria: Lực lượng nổi dậy ra điều kiện để duy trì lệnh ngừng bắn

Các nhóm nổi dậy ở Syria cho biết sẽ từ bỏ tuân thủ thỏa thuận nếu trong vòng 48 giờ quân chính phủ không chấm dứt các cuộc tấn công tại thị trấn Daraya và Đông Ghouta.
Syria: Lực lượng nổi dậy ra điều kiện để duy trì lệnh ngừng bắn ảnh 1Cảnh hoang tàn ở Syria. (Nguồn: Reuters)

Ngày 22/5, các nhóm nổi dậy ở Syria cho biết sẽ từ bỏ tuân thủ thỏa thuận "ngừng các hoạt động thù địch" đạt được hồi tháng Hai vừa qua do Nga và Mỹ bảo trợ, nếu trong vòng 48 giờ quân chính phủ không chấm dứt các cuộc tấn công tại thị trấn Daraya và Đông Ghouta, ở ngoại ô Damascus.

Trong một tuyên bố chung của lực lượng Quân đội Syria Tự do (FSA), gần 40 nhóm nổi dậy trên khắp Syria cảnh báo nếu các cuộc tấn công của chính phủ Syria và các đồng minh không chấm dứt trong vòng hai ngày tới, thỏa thuận ngừng bắn sẽ bị coi là "hoàn toàn sụp đổ" và các nhóm nổi dậy sẽ "đáp trả bằng mọi biện pháp hợp pháp nhằm bảo vệ người dân sống tại các khu vực này."

Trong số các nhóm ký vào tuyên bố chung trên có các nhóm được phương Tây và Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, đang hoạt động tại các mặt trận chính ở miền Bắc và Nam Syria. 

Trước đó, ngày 19/5, quân đội chính phủ đã giành lại thị trấn chiến lược Deir al-Assafir và 9 ngôi làng ở phía Đông Nam thủ đô Damascus, đồng thời giành lợi thế trong các cuộc giao tranh ở khu vực Đông Ghouta.

Thị trấn Daraya ở ngoại ô Damascus, cách dinh Tổng thống Bashar al-Assad vài km, hiện do phe đối lập chiếm giữ. Đây là lần đầu tiên thị trấn này bị tấn công kể từ sau thỏa thuận ngừng bắn tháng Hai. 

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết máy bay chiến đấu của Nga đã tiến hành ít nhất 40 cuộc không kích trên đường Castello - tuyến đường tiếp viện chính của lực lượng nổi dậy tới Aleppo.

Đây là các cuộc không kích đầu tiên của máy bay Nga tại Aleppo kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Trước đó, ngày 20/5, Nga đã đề xuất với Mỹ tham gia các chiến dịch chung giữa Không quân Nga và các lực lượng Không quân của liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria do Washington đứng đầu, nhằm chống lại Mặt trận al-Nusra và các nhóm vũ trang bất hợp pháp. Tuy nhiên, Mỹ bác bỏ đề xuất này.

Al-Nusra không nằm trong số các nhóm nổi dậy ủng hộ lệnh ngừng bắn tạm thời tại Syria do chính Moskva và Washington làm trung gian.

Thỏa thuận "ngừng các hoạt động thù địch" hiện đang trở nên rất mong manh vì các cuộc giao tranh và không kích ở nhiều nơi, đặc biệt là tại Aleppo.

Ngoại trưởng các cường quốc nhóm họp tại Vienna (Áo) tuần trước đã không ấn định một thời hạn mới nào để nối lại các cuộc đàm phán hòa bình cho Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục