"Syria sẵn sàng đáp trả các cuộc tấn công quân sự"

Một quan chức an ninh giấu tên của Syria tuyên bố nước này "sẵn sàng" đáp trả trước cuộc tấn công quân sự vào "bất cứ thời điểm nào."
Ngày 31/8, chỉ vài giờ sau khi nhóm thanh sát viên Liên hợp quốc kết thúc sứmệnh điều tra cáo buộc tấn công vũ khí hóa học gần thủ đô Damascus của Syria,một quan chức an ninh giấu tên nước này tuyên bố Syria "sẵn sàng" đáp trả trướcmột cuộc tấn công quân sự vào "bất cứ thời điểm nào."

Việc các thanh sát viên Liên hợp quốc rời Syria được cho là "mở đường" cho mộtcuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ sau khi Tổng thống Barack Obama hôm 30/8 đã đưara dấu hiệu rõ ràng nhất, trong đó khẳng định hành động can thiệp quân sự sắpdiễn ra.

Ông Obama tuyên bố chính quyền Washington đang cân nhắc một "hành động hạn chế,"song nhấn mạnh hiện chưa có quyết định cuối cùng nào về việc liệu có phát độngcác cuộc tấn công quân sự nhằm vào chính quyền của Tổng thống Syria Basharal-Assad hay không.

Trước đó, ngày 30/8, viện dẫn một báo cáo tình báo, Ngoại trưởng Mỹ John Kerryđã cáo buộc các lực lượng Chính phủ Syria giết hại 1.429 người, trong đó có 426trẻ em, trong một vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học hồi tuần trước gần thủ đôDamascus, đồng thời miêu tả đây là "một sự ghê sợ không thể tưởng tượng được.”

Ông Kerry tuyên bố đánh giá của nước này dựa trên những thông tin thu thập đượctừ các nhân chứng, mẫu phẩm y tế cá nhân, các nhà báo và hàng nghìn thông tintruyền thông. Dù nhóm thanh sát viên Liên hợp quốc chưa đưa ra kết luận cuộcđiều tra vụ việc tại Syria, song người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ khẳng địnhWashington đã có sự thật và kết quả điều tra của nhóm thanh sát không thể côngbố điều gì mới với thế giới.

Phát biểu của Ngoại trưởng Kerry được xem là một tuyên bố rõ ràng và cương quyếtvề một hành động quận sự đối với Syria trong bối cảnh Washington đang tìm cáchthuyết phục công luận vốn mệt mỏi với chiến tranh của Mỹ rằng nước này phải cótrách nhiệm hành động.

Tổng thống Barack Obama sau đó tuyên bố Mỹ đang cân nhắc một “hành động có giớihạn” nhằm đáp trả. Chưa có quyết định tấn công nào được đưa ra, song nó có lẽchỉ còn là vấn đề thời gian.

Tuy nhiên, Hãng thông tấn nhà nước Sana của Syria đã lập tức bác bỏ tuyên bố củaNgoại trưởng Kerry là “hoàn toàn giả dối” đồng thời khẳng định lực lượng đối lậpđã tiến hành vụ tấn công bằng vũ khí hóa học nói trên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.