Taliban: Mối đe dọa IS tại Afghanistan "gần như được kiểm soát"

Người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid cho biết, khoảng 600 phần tử ủng hộ IS đã bị bắt kể từ khi Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan giữa tháng 8/2021.
Taliban: Mối đe dọa IS tại Afghanistan "gần như được kiểm soát" ảnh 1Người phát ngôn của lực lượng Taliban, Zabihullah Mujahid. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phong trào Taliban ngày 10/11 tuyên bố mối đe dọa từ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Afghanistan "gần như đã được kiểm soát," bất chấp các cuộc tấn công đẫm máu gần đây khiến hàng chục người thiệt mạng.

Phát biểu tại buổi họp báo, người phát ngôn Taliban, Zabihullah Mujahid cho hay IS "không phải một mối đe doạ lớn," nhấn mạnh khoảng 600 phần tử ủng hộ IS đã bị bắt kể từ khi Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan giữa tháng 8/2021. Trong số những người bị bắt có cả phụ nữ.

[Cam kết hợp tác để Afghanistan không thành nơi trú ẩn của khủng bố]

Theo ông Mujahid, "không có nhiều phần tử IS tại Afghanistan, bởi chúng không được người dân ủng hộ."

Khác những nhóm khác tại Trung Đông, thành viên của IS-Khorasan chủ yếu là người địa phương và sự hiện diện của tổ chức này ở Afghanistan không đe dọa các nước khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục