Thề tấn công phục thù

Taliban ở Pakistan thề sẽ tấn công phục thù Mỹ

Tehrik-e-Taliban Pakistan nói các vụ tấn công gần đây chỉ là sự mở đầu cho cuộc phục thù đẫm máu sau cái chết của bin Laden.

Lực lượng Taliban ở Pakistan, một đồng minh thân cận của tổ chức khủng bố al-Qaeda, đang lên kế hoạch tấn công tác mục tiêu của Mỹ ở nước ngoài nhằn phục thù cho cái chết của Osama bin Laden.

 

Hãng tin Reuters dẫn lời một trong những lãnh đạo của lực lượng này nói như vậy.

 

Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), tức Phong trào Taliban ở Pakistan, đã đưa ra những lời đe dọa trả thù cho vụ quân đặc nhiệm Mỹ sát hại bin Laden tại một thị trấn của Pakistan vào ngày 2/5 vừa qua.

 

Nhóm này đã đánh bom đoàn xe của lãnh sự Mỹ, tấn công một căn cứ hải quân và cho nổ tung trại huấn luyện lính bán quân sự ở Pakistan, mà Taliban coi là "con rối" của Mỹ còn Washington coi là một phần không thể trách rời trong cuộc chiến chống phiến quân.

 

Omar Khalid Khorasani, tư lệnh Taliban hàng đầu ở Mohmand, một trong các khu vực bộ lạc bất trị của Pakistan, đã đồng ý trả lời các câu hỏi của Reuters và thu vào một đĩa DVD.

 

Video này bắt đầu bằng hình ảnh của ông ta và một số đồng sự ngồi trên nền của một căn nhà vách đất, ăn xoài và đùa với nhau. Sau đó ông ta trở nên nghiêm nghị và nói về các ý định của TTP.

 

Theo ông này thì các vụ tấn công gần đây của TTP ở Pakistan chỉ là sự mở đầu cho cuộc phục thù đẫm máu sau cái chết của bin Laden. "Các cuộc tấn công này chỉ là một phần kế hoạch phục thù của chúng tôi. Thế giới sẽ thấy chúng tôi trả thù cho sự hy sinh của Osama bin Laden như thế nào," Khorasani nói. "Chúng tôi có mạng lưới ở một số quốc gia bên ngoài Pakistan."

 

Các câu hỏi được chuyển cho đồng sự của Khorasani ở Mohmand, sau đó ông này thu lại và chuyển cho phóng viên Reuters từng phỏng vấn ông ta./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục