Theo cáo trạng, bà Phan Thị Hoa (Giám đốc Khu du lịch Nam Qua thuộc khuvực Hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt) do nhu cầu kinh doanh nên ngày 19/10/2005 đãsang Đắk Lắk mua lại con voi Beckham của ông Y Băt Ry A với giá 85 triệu đồng.
Trong thời gian phục vụ du khách tại khu du lịch Nam Qua, voi Beckhamnhiều lần bị chém trọng thương (tháng 7 và tháng 10/2010) nên bà Hoa đã nhờ PhanĐắc Mậu Đại (bác sỹ thú y, ngụ xã Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng) đến chữa trị.Trong quá trình điều trị, Đại đã đề nghị bà Hoa bán voi cho mình với giá 150triệu và vẫn để lại khu du lịch Nam Qua phục vụ du khách.
Đến tháng 12/2010, Đại cùng với Nguyễn Ngọc Thuận (tạm trú tại xã Hiệp An,Đức Trọng, Lâm Đồng) trả đủ tiền cho bà Hoa nhưng không lập hợp đồng mua bán màlàm giấy cho, tặng tài sản để “lách” luật. Ngoài ra, bản cáo trạng cũng nêunhiều phi vụ mua bán voi khác của Đại và Thuận. Hầu hết đều là voi ở Tây Nguyênvà được đưa về Đà Lạt để kinh doanh du lịch.
Trả lời tại phiên tòa, bị cáo Phan Đắc Mậu Đại cho rằng chỉ muốn xin voi Beckham về để chăm sóc khi chứng kiến con voi này nhiều lần bị thương nặng,việc bị cáo trả tiền cho bà Hoa là để trả lại tiền mua voi ban đầu và công chămsóc trong những năm qua.
Trong khi đó, bị cáo Phan Thị Hoa cho rằng: khi mua voi ở Đắk Lắk đã tìmhiểu rõ nguồn gốc đây là voi nhà, voi thuần nên mới đồng ý mua và có lấy chứngnhận của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, khi bán lại cho Đại và Thuận thìkhông báo cáo với chính quyền vì đã trình báo trong lần mua voi trước đó rồi.
Trước những tình tiết mới xuất hiện từ lời khai của các bị cáo nên Hộiđồng xét xử đã hội ý và quyết định tạm hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho Viện Kiểmsát nhân dân thành phố Đà Lạt để điều tra bổ sung, nhất là vấn đề nguồn gốc convoi. Liên quan đến vụ việc trên, vào cuối tháng 4/2011, voi Beckham đã bị sáthại, khi tiêu hủy thì bị cắt trộm mất cặp ngà... Cơ quan chức năng đã tiến hànhđiều tra và quyết định khởi tố các bị can có liên quan đến vụ việc này nhưng đếnnay vẫn chưa có kết quả cuối cùng./.