Tấn công bằng xe chở thuốc nổ ở Somalia, 11 người thương vong

Cảnh sát cho biết một xe chở chất nổ đã lao vào một nhà khách dành cho quan chức chính phủ ở thành phố Bardera thuộc vùng Gedo, cách thủ đô Mogadishu của Somalia 450km về phía Tây.
Tấn công bằng xe chở thuốc nổ ở Somalia, 11 người thương vong ảnh 1Hiện trường một một vụ đánh bom xe tại Mogadishu, Somalia, ngày 12/1/2022. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 11 người khác bị thương trong vụ tấn công liều chết xảy ra ngày 14/3 ở miền Nam Somalia.

Cảnh sát cho biết một xe chở chất nổ đã lao vào một nhà khách dành cho quan chức chính phủ ở thành phố Bardera thuộc vùng Gedo, cách thủ đô Mogadishu của Somalia 450km về phía Tây.

Vụ nổ đã phá hủy hầu hết tòa nhà và khiến 5 nhân viên bảo vệ tòa nhà thiệt mạng. Vụ việc cũng làm 11 người khác bị thương, trong đó có Thống đốc vùng Gedo, ông Ahmed Bulle Gared.

[Somalia tiêu diệt hơn 200 thành viên nhóm phiến quân al-Shabaab]

Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào nhận tiến hành vụ tấn công.

Quốc gia vùng Sừng châu Phi này đang chứng kiến sự gia tăng các cuộc tấn công khi các lực lượng chính phủ tiến hành chiến dịch tổng lực nhằm vào các nhóm chiến binh có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda.

Nhóm phiến quân al-Shabaab đã tiến hành nhiều cuộc tấn công đẫm máu chống lại chính quyền trung ương ở Somalia. 

Mặc dù đã bị đánh bật khỏi thủ đô Mogadishu và các trung tâm đô thị chính khác hơn một thập niên trước, al-Shabaab vẫn cố thủ ở các vùng nông thôn miền Trung và miền Nam Somalia.

Tháng trước, Liên hợp quốc cho biết năm 2022 là năm có nhiều dân thường thiệt mạng nhất ở Somalia kể từ năm 2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục