Tân Ngoại trưởng Nhật Bản nêu quan điểm trong chính sách ngoại giao

Tân Ngoại trưởng Hayashi khẳng định tầm quan trọng của việc lập mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định với Trung Quốc, đồng thời đề nghị nước láng giềng này thể hiện cách hành xử có trách nhiệm.
Tân Ngoại trưởng Nhật Bản nêu quan điểm trong chính sách ngoại giao ảnh 1Ông Yoshimasa Hayashi. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 11/11, ông Yoshimasa Hayashi đã tiến hành cuộc họp báo đầu tiên sau khi được bổ nhiệm chức Ngoại trưởng Nhật Bản, trong đó ông khẳng định cam kết bảo vệ các giá trị chung, duy trì hòa bình, ổn định của Nhật Bản nói riêng và các khu vực khác trên thế giới nói chung.

Tân Ngoại trưởng Hayashi khẳng định tầm quan trọng của việc thiết lập mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định với Trung Quốc, đồng thời đề nghị nước láng giềng này thể hiện cách hành xử có trách nhiệm.

Nhân dịp này, ông cũng thông báo quyết định từ chức người đứng đầu Liên minh Hữu nghị các nghị sỹ Nhật Bản-Trung Quốc, để tránh "những hiểu lầm không đáng có."

Theo một số nguồn thạo tin, cựu Bộ trưởng Thương mại Yuko Obuchi sẽ kế nhiệm ông Hayashi tại Liên minh Hữu nghị các nghị sỹ Nhật Bản-Trung Quốc.

[Thủ tướng Nhật Bản chính thức bổ nhiệm Ngoại trưởng mới]

Về quan hệ với Hàn Quốc, tân Ngoại trưởng Hayashi nêu rõ Seoul cần "có những hành động thích hợp" để giải quyết các tranh cãi về lao động thời chiến và bồi thường dựa trên lập trường của Nhật Bản để hai nước có thể khôi phục "mối quan hệ tốt đẹp."

Thừa nhận rằng quan hệ giữa Tokyo và Seoul đang "trong những điều kiện rất khắc nghiệt," tân Ngoại trưởng Nhật Bản cho biết các vấn đề nổi cộm giữa hai bên "không thể không được giải quyết."

Đối với những tranh chấp lãnh thổ kéo dài giữa Nhật Bản và Nga liên quan chủ quyền của 4 hòn đảo mà Nga đang kiểm soát kể từ khi Nhật Bản đầu hàng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai năm 1945, nằm ở phía Đông Bắc Hokkaido, ông Hayashi cũng cam kết sẽ sớm giải quyết dứt điểm. Tranh chấp liên quan những hòn đảo này đã ngăn cản hai nước ký hiệp ước hòa bình thời hậu chiến.

Ông Yoshimasa Hayashi (60 tuổi) đã được Thủ tướng Fumio Kishida bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Nhật Bản ngày 10/11. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao, trong đó có Bộ trưởng Giáo dục, Bộ trưởng Nông nghiệp và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản. Ông Hayashi có kinh nghiệm trong nhiều vấn đề chính sách.

Giới chuyên gia nhận định nhiệm vụ cấp bách nhất của ông trên cương vị ngoại trưởng sẽ là củng cố quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật Bản và xây dựng quan hệ ổn định với Trung Quốc.

Các vấn đề lớn khác mà ông sẽ đối mặt bao gồm mối quan hệ đang xấu đi giữa Nhật Bản-Hàn Quốc vì các vấn đề lịch sử, tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản và Nga cũng như các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục