Tân Quốc vương Oman cam kết duy trì quan hệ tốt với mọi quốc gia

Tân Quốc vương Al-Said khẳng định sẽ tiếp tục chính sách không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, tôn trọng chủ quyền các nước và thúc đẩy hợp tác quốc tế.
Bộ trưởng Văn hóa và Di sản quốc gia Oman Haitham bin Tariq Al-Said. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Bộ trưởng Văn hóa và Di sản quốc gia Oman Haitham bin Tariq Al-Said. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/1, nhà lãnh đạo mới của Oman, Quốc vương Haitham bin Tariq Al-Said cam kết duy trì chính sách đối ngoại của quốc gia Arab ở vùng Vịnh này, mà ông khẳng định là được xây dựng trên nền tảng cùng chung sống hòa bình và duy trì quan hệ thân thiện với tất cả các quốc gia.

Trong bài phát biểu trên truyền hình nhà nước, tân Quốc vương Al-Said khẳng định sẽ tiếp tục chính sách không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, tôn trọng chủ quyền các nước và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Ông cũng cam kết tiếp tục con đường đã lựa chọn của người tiền nhiệm - cố Quốc vương Qaboos bin Said, người trị vì Oman suốt gần 50 năm qua - vừa từ trần tối 10/1 ở tuổi 79.

[Bộ trưởng Văn hóa và Di sản quốc gia Oman trở thành Quốc vương mới]

Ông Haitham bin Tariq Al-Said, 65 tuổi, là cháu trai của cố Quốc vương Qaboos bin Said, đồng thời là người được vị quốc vương này lúc sinh thời rất tín nhiệm.

Theo đài truyền hình nhà nước Oman, nhà chức trách nước này đã mở một bức thư được Quốc vương Qaboos bin Said viết sẵn và niêm phong, trong đó có nêu tên của người được ông lựa chọn để kế vị mình.

Theo luật kế vị của Vương quốc Oman, nếu Hội đồng Hoàng gia Oman (tức gia đình của quốc vương) không thể nhất trí về người kế vị thì một hội đồng gồm các quan chức quân sự và an ninh, lãnh đạo tòa án tối cao và người đứng đầu của hai hội đồng cố vấn quốc gia sẽ trao quyền cho người có tên được quốc vương trước đó bí mật viết trong một lá thư niêm phong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục