Tăng cường hiện diện

Không quân Mỹ tăng cường hiện diện ở châu Á-TBD

Không quân Mỹ dự tính đưa các chiến đấu cơ của nước này tới Australia nhằm tăng cường sự hiện diện ở Thái Bình Dương và Đông Nam Á.
Theo Đài Australia, tạp chí Foreign Policy của Mỹ đưa tin việc đưa các chiến đấu cơ của nước này tới Australia nằm trong khuôn khổ kế hoạch của Washington nhằm tăng cường sự hiện diện của Không quân Mỹ trên toàn khu vực Thái Bình Dương và Đông Nam Á.

Tập chí dẫn lời Tư lệnh Không quân Mỹ ở Thái Bình Dương, Tướng Herbert Carlisle cho biết Không quân Mỹ dự tính đưa máy bay chiến đấu phản lực và máy bay tiếp nhiên liệu sang miền Bắc Australia trong năm 2014.

Theo Tướng Carlisle, Mỹ sẽ điều “các chiến đấu cơ, máy bay tiếp nhiên liệu và vào một thời điểm nào đó trong tương lai, có thể các phi cơ ném bom sẽ được luân phiên gửi sang Darwin, Australia.”

Tuy nhiên, Mỹ không có kế hoạch xây dựng một khối lượng lớn cơ sở hạ tầng tại các nước Đông Nam Á để hỗ trợ cho các đơn vị đồn trú lâu dài của Washington, thay vào đó họ có kế hoạch sử dụng các sân bay hiện có và các nguồn lực quân sự trong khu vực.

Ông Carlisle nhấn mạnh rằng Không quân Mỹ sẽ “tận dụng hết khả năng” cho kế hoạch luân chuyển trong khu vực Thái Bình Dương, có thể bao gồm một số lượng lớn máy bay F-22 Raptors, chiến đấu cơ Joint Strike F-35 và máy bay ném bom tàng hình B-2.

Cũng trong một bài viết đăng trên Foreign Policy, Không quân Mỹ cũng lên kế hoạch gửi máy bay sang Singapore, Thái Lan và Ấn Độ, và có thể sử dụng các căn cứ hiện có ở Philippines, Indonesia và Malaysia.

Một nhóm 250 thủy quân lục chiến của Mỹ vẫn đang luân phiên đồn trú thường niên ở vùng Lãnh thổ Bắc Australia. Mỹ dự tính tăng số này lên đến 2.500 quân trong vòng vài năm tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục