Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc còn 6,9%, thấp nhất từ 2009

Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã giảm xuống còn 6.9% trong quý ba năm 2015, số liệu thấp nhất kể từ năm 2009, trong bối cảnh thị trường toàn cầu lo lắng về triển vọng của nền kinh tế lớn thứ hai
Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc còn 6,9%, thấp nhất từ 2009 ảnh 1Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc suy giảm, gây lo lắng cho triển vọng kinh tế toàn cầu (Nguồn: AFP)

Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã giảm xuống còn 6.9% trong quý ba năm 2015, số liệu thấp nhất kể từ năm 2009, trong bối cảnh thị trường toàn cầu lo lắng về triển vọng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Theo AFP, số liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 19/10 cho thấy đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong vòng 6 năm qua, cho dù con số này cao hơn dự báo trước đó của một số chuyên gia.

Cục Thống kê Trung Quốc cũng cho biết, tăng trưởng trong sản xuất công nghiệp của nước này cũng giảm mạnh xuống còn 5,7% trong tháng Chín. Con số này căn cứ vào sản lượng tại các nhà máy, công xưởng và các khu khai thác mỏ.

Doanh số bán lẻ, chi số quan trọng của chi tiêu tiêu dùng, tăng 10,9% trong khi đầu tư tài sản cố định tăng lên 10,3% cùng kỳ năm ngoái trong giai đoạn chín tháng đầu năm.

Năm ngoái, GDP của Trung Quốc đạt 7,3%, mức thấp nhất kể từ năm 1990, và đạt mức 7,0% trong hai quý đầu năm nay trong khi chỉ tiêu tăng trưởng mà Bắc Kinh đặt ra là "quanh mức 7,0%."

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục