Táo Aomori Nhật Bản chính thức có mặt trên thị trường Việt Nam

Sản phẩm táo sạch Aomori (xuất xứ Nhật Bản) lần đầu tiên có mặt tại thị trường Việt Nam qua hệ thống siêu thị Intimex, Big C và Unimart với 2 loại Fuji màu đỏ, vị ngọt và Kinsei màu vàng, vị chua ngọt
Táo Aomori Nhật Bản chính thức có mặt trên thị trường Việt Nam ảnh 1Táo Kinsei từ tỉnh Aomori, Nhật Bản lần đầu tiên nhập khẩu về Việt Nam. (Ảnh: Intimex)

Sau hai năm đàm phán với những yêu cầu khắt khe về chất lượng, sản phẩm táo sạch Aomori (xuất xứ Nhật Bản) lần đầu tiên sẽ có mặt trên thị trường Việt Nam.

Tại Nhật Bản, Aomori là vùng trồng táo nổi tiếng, nơi cung cấp đến 50% sản lượng táo của nước này. Theo quy trình sản xuất, trước khi đến với người tiêu dùng, trái táo Aomori được trải qua nhiều công đoạn chăm sóc bởi người nông dân Nhật Bản, như kỹ thuật bọc trái càng khi còn ở trên cây, cắt bỏ hoa nhỏ và quả nhỏ để tập trung dinh dưỡng cho các trái lớn, sử dụng tấm phản quang giúp trái táo có màu sắc đều, đẹp.

Cụ thể, sản phẩm táo Aomori sẽ được bán chính thức vào ngày 18/12 tại chuỗi siêu thị Intimex, Big C và Unimart phục vụ người tiêu dùng Việt Nam trong đợt mua sắm cuối năm và Tết Nguyên Đán 2017.

Theo Ông Đinh Tiến Thành, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam (đơn vị nhập khẩu) chia sẻ, “thực sự không dễ dàng khi nhập khẩu sản phẩm táo từ tỉnh Aomori, Nhật Bản, do những yêu cầu khắt khe về chất lượng. Intimex phải làm việc với với chính quyền Aomori, với nhà xuất khẩu, khảo sát quy trình thực hiện từ công tác chuẩn bị vụ mùa tới các khâu như thu hoạch, đóng gói theo các tiêu chuẩn chặt chẽ”.

Theo đại diện Intimex, trong đợt hàng đầu tiên, Công ty nhập về Việt Nam hai loại táo chính được ưa chuộng tại Nhật Bản và nổi tiếng thế giới, là táo Fuji màu đỏ, vị ngọt và táo Kinsei có màu vàng, vị chua ngọt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thu hoạch càphê ở vùng trồng tại thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk). (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Thị trường nông sản: Giá càphê tiếp tục tăng

Thị trường lúa gạo trong nước ghi nhận một số mặt hàng tăng giá nhẹ, còn giá gạo xuất khẩu của các nước sản xuất lớn diễn biến trái chiều trước tác động của chính sách, thời tiết, nhu cầu thị trường.

Nông dân tách vỏ trấu khỏi hạt gạo ở Amritsar (Ấn Độ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá gạo Ấn Độ tăng mạnh do chính sách giá sàn

Tại Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu tăng tuần thứ hai liên tiếp do chính phủ nâng giá sàn và lo ngại về tiến độ gieo cấy chậm bởi thời tiết khô hạn. Loại gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 348-352 USD/tấn.

Máy bay 737 MAX của Boeing thực hiện chuyến bay kiểm tra tại Seattle, Washington (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Boeing mở rộng dây chuyền sản xuất 737 MAX

Khoản đầu tư trị giá 1 tỷ USD được kỳ vọng sẽ giúp Boeing từng bước nâng sản lượng mẫu máy bay bán chạy nhất của hãng trong bối cảnh nhu cầu từ các hãng hàng không vẫn ở mức cao.