Tàu chiến Hàn Quốc giải cứu 4 thủy thủ Anh gặp nạn trên vịnh Aden

Một tàu chiến Hàn Quốc trong Lực lượng Hàng hải hỗn hợp đã giải cứu được 4 thuỷ thủ người Anh đang trôi dạt trên biển sau khi tàu của họ bị hỏng động cơ.
Tàu chiến Hàn Quốc giải cứu 4 thủy thủ Anh gặp nạn trên vịnh Aden ảnh 1Giải cứu các thủy thủ Anh trên con tàu bị hỏng động cơ. (Nguồn: CMF)

Lực lượng Hàng hải hỗn hợp (CMF), một liên minh hải quân tại vịnh Aden ngày 29/6 cho biết một tàu chiến Hàn Quốc đã cứu được 4 thuỷ thủ Anh đang trôi dạt trên biển sau khi tàu của họ bị hỏng động cơ.

Thông báo của CMF cho biết, tàu khu trục trên đã phản ứng sau khi CMF nhận được tín hiệu cầu cứu từ các thuỷ thủ.

Con tàu đã cứu 3 thuỷ thủ và liên lạc với một tàu thương mại gần đó để hỗ trợ y tế cho thuỷ thủ thứ tư. Vụ cứu hộ được tiến hành hôm 26/6.

Bốn thuỷ thủ trên đã được đưa tới Oman để tiếp tục chăm sóc y tế và cho hồi hương.

[Hy Lạp giải cứu hơn 100 người di cư trên Địa Trung Hải]

Phó Đô đốc hải quân Pakistan, chỉ huy trưởng lực lượng chống cướp biển hợp tác với CMF, ông Ahmed Hussain đánh giá “vụ cứu hộ là minh chứng về tính chuyên nghiệp và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đối tác quốc tế.”

CMF bao gồm 34 quốc gia, triển khai tàu tuần tra ở khu vực rộng 8,3 triệu km vuông ở vùng biển quốc tế, trong đó có các tuyến hàng hải quan trọng. CMF đóng trụ sở tại Bahrain./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục