Tây Ninh: Triệt phá băng nhóm chuyên bán lẻ ma túy cho con nghiện

Công an thị xã Trảng Bàng chia làm 3 tổ công tác đột kích 3 điểm, trong đó bắt quả tang tại nhà 2 đối tượng Nguyễn Hữu Nghĩa và Hồ Văn Sọi đang bán trái phép chất ma túy cho 9 con nghiện.
Tây Ninh: Triệt phá băng nhóm chuyên bán lẻ ma túy cho con nghiện ảnh 1Các đối tượng bị tạm giữ liên quan đến mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 28/6, Công an thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm Hồ Văn Sọi, 30 tuổi; Nguyễn Hữu Nghĩa, 21 tuổi cùng ngụ phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và Châu Bá Dương, 28 tuổi ngụ xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, Công an thị xã Trảng Bàng phát hiện nhóm đối tượng kể trên có nhiều dấu hiệu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy (cung cấp lẻ ma túy cho hàng chục con nghiện trên địa bàn) nên tiến hành điều tra, xác minh thu thập chứng cứ.

Đến ngày 26/6, Công an thị xã Trảng Bàng chia làm 3 tổ công tác đột kích 3 điểm, trong đó bắt quả tang tại nhà 2 đối tượng Nghĩa và Sọi đang bán trái phép chất ma túy cho 9 con nghiện.

Tại khu vực gần bến đò Lộc Giang thuộc xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng, công an bắt quả tang Dương đang tàng trữ 1 bịch ma túy.

Tổng tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 23 tép ma túy, 4 bịch ma túy có trọng lượng khoảng 30 gam; 9 xe môtô; 11 điện thoại di động; 3 bộ dụng cụ sử dụng ma túy; 25 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Qua kiểm tra, 12 đối tượng bị bắt giữ cho kết quả dương tính với ma túy. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận Hồ Văn Sọi là người cầm đầu trong nhóm cung cấp lẻ ma túy cho các con nghiện.

[Điện Biên: Bắt 2 đối tượng, thu số lượng lớn heroin và ma túy tổng hợp]

Cứ vài ngày đối tượng Sọi sẽ đi xuống ngã tư Tân Quí, thuộc huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, để gặp người đàn ông khoảng 35 tuổi (không rõ họ tên, địa chỉ) mua ma túy về chia nhỏ bán lại cho hàng chục con nghiện trên địa bàn.

Để mở rộng quy mô phân phối, Sọi giao lại cho Nghĩa và Dương mang đi bán cho các con nghiện khác, đồng thời để lại cho cả 3 cùng nhau sử dụng. Trung bình mỗi chuyến mua ma túy từ Thành phố Hồ Chí Minh về phân phối, Sọi thu lợi bất chính từ 20 đến 30 triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an thị xã Trảng Bàng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục