"Tehran không cần thêm urani làm giàu ở mức 20%"

Nghị sỹ của Iran tuyên bố Tehran không cần thêm urani làm giàu ở mức 20%, điểm mấu chốt trong các cuộc đàm phán với phương Tây.
Theo AP và THX, hãng thông tấn của Quốc hội Iran ICANA ngày 23/10 dẫn lời ông Hossein Naqvi Hosseini, một nghị sỹ nổi tiếng của Iran, tuyên bố Tehran không cần thêm urani làm giàu ở mức 20%, điểm mấu chốt trong các cuộc đàm phán giữa nước Cộng hòa Hồi giáo này với phương Tây.

Theo ông Hosseini, hiện lò phản ứng hạt nhân tại Tehran "đã được cung cấp đủ và không cần sản xuất thêm urani làm giàu 20% nữa." Tuy nhiên, ông Hoseini không cho biết liệu Iran có ngừng làm giàu urani 20% hay không.

Các cường quốc phương Tây lo ngại chương trình hạt nhân của Iran có thể nhằm chế tạo một quả bom nguyên tử, song Tehran một mực khẳng định chương trình này có mục đích hòa bình.

Cùng ngày, tại vòng thảo luận mới trong khuôn khổ cuộc Đối thoại chiến lược Mỹ-Israel, hai đồng minh này đã tái khẳng định quyết tâm ngăn Iran sở hữu bom nguyên tử, đồng thời cam kết tăng cường hợp tác trong các vấn đề an ninh khu vực.

[Phái đoàn hạt nhân Mỹ, Iran đàm phán song phương]


Trước đó, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết phái đoàn tham gia đàm phán hạt nhân của nước này và Iran tối 15/10 đã tiến hành các cuộc đàm phán song phương "hữu ích" ở Geneva, Thụy Sĩ.

Cuộc gặp này diễn ra bên lề các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran với Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Vương quốc Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.