Thái Lan bắt giữ 2 đối tượng buôn bán ma túy giấu trong gói mì ăn liền

Thông báo cho biết cảnh sát đã tìm thấy một lượng lớn heroin bên trong các gói mỳ ăn liền MAMA, một thương hiệu mỳ của Thái Lan hiện có mặt tại khắp châu Á cũng như trong các hộp phấn rôm.
Cảnh sát trưng bày số heroin được giấu bên trong các gói mì ăn liền tại cuộc họp báo ở Bangkok, Thái Lan, ngày 3/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát trưng bày số heroin được giấu bên trong các gói mì ăn liền tại cuộc họp báo ở Bangkok, Thái Lan, ngày 3/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cảnh sát Thái Lan ngày 4/2 thông báo đã bắt giữ hai người đàn ông Đài Loan (Trung Quốc) khi những người này đang tìm cách bán 15 kg heroin được giấu bên trong các gói mỳ ăn liền từ sân bay Bangkok.

Thông báo cho biết cảnh sát đã tìm thấy một lượng lớn heroin bên trong các gói mỳ ăn liền MAMA, một thương hiệu mỳ của Thái Lan hiện có mặt tại khắp châu Á cũng như trong các hộp phấn rôm.

Hai người đàn ông trên bị bắt giữ vào ngày 30/1 tại sân bay Suvarnabhumi khi đang tìm cách trở về Đài Loan, tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ nguồn gốc của số heroin trên.

[Thái Lan thu giữ số lượng lớn ma túy đá giấu trong máy chạy bộ]

Các khu vực biên giới ngoài vòng pháp luật của Myanmar, Thái Lan và Lào là trung tâm của nạn buôn bán heroin.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây việc quy mô sản xuất các loại ma túy tổng hợp như ma túy đá, ketamine và fentanyl đã vượt qua loại ma túy này.

Theo số liệu mới nhất do Văn phòng của Liên hợp quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC) công bố, trong năm qua, Myanmar đã giảm 11% diện tích trồng cây thuốc phiện so với năm 2018, song tại nước này vẫn còn khoảng 3 triệu người sử dụng heroin./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục