Thái Lan: Đảng Vì nước Thái cảnh báo nguy cơ bất ổn

Đảng Vì nước Thái cầm quyền của Thái Lan đã cảnh báo rằng các cuộc biểu tình phản đối chính phủ ở thủ đô Bangkok có nguy cơ biến thành bạo lực.

Theo AFP, ngày 15/11, Đảng Vì nước Thái cầm quyền của Thái Lan ngày 15/11 đã cảnh báo rằng các cuộc biểu tình phản đối chính phủ ở thủ đô Bangkok có nguy cơ biến thành bạo lực, đồng thời cáo buộc một thủ lĩnh chủ chốt của phe đối lập giấu "vũ khí" tại khu vực biểu tình.

Hiện khoảng 2.000 người biểu tình phản đối đề xuất dự luật ân xá, qua đó có thể cho phép cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra trở về Thái Lan, vẫn lưu lại trên các đường phố ở thủ đô Bangkok bất chấp quốc hội nước này đã bác dự luật gây tranh cãi trên.

Phát biểu trước báo giới, Phó Thư ký của Thủ tướng Thái Lan, ông Suporn Atthawong nói: "Vũ khí đang được giấu ở trong đám đông biểu tình. Tôi có thể khẳng định rằng mục đích của (cuộc biểu tình) là lật đổ chính quyền."Ngoài ra, ông cũng cáo buộc thủ lĩnh của cuộc biểu tình và cũng là cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban âm mưu gây bất ổn cho đất nước.

Tuy nhiên, ông Suporn không nói rõ về loại vũ khí mà ông cho là được giấu trong khu vực biểu tình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Motorola tung smartphone phiên bản World Cup 2026

Bên cạnh Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition, Motorola có thể phát triển thêm các phiên bản mang chủ đề tương tự cho dòng Signature và Razr Fold, mở rộng dòng sản phẩm mới dựa trên Edge 70 Fusion.

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.