Thái Lan gia hạn sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp ở miền Nam

Sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp sẽ được áp dụng tại các tỉnh Pattani, Yala và Narathiwat từ ngày 20/9 đến 19/12, trừ các huyện Mae Lan, Betong, Sukhirin và Sungai Kolok.
Thái Lan gia hạn sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp ở miền Nam ảnh 1Quân đội Thái Lan. (Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Ngày 23/8, Ủy ban về tình hình khẩn cấp của Chính phủ Thái Lan đã nhất trí kéo dài việc thực hiện một sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp ở vùng cực Nam thêm ba tháng nữa.

Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Wanlop Rugsanaoh cho biết ủy ban trên, do Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwon chủ trì, đã quyết định sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp sẽ được áp dụng tại các tỉnh Pattani, Yala và Narathiwat từ ngày 20/9 đến 19/12, trừ các huyện Mae Lan và Betong của tỉnh Yala cũng như Sukhirin và Sungai Kolok của tỉnh Narathiwat.

[Thái Lan: Hoàn tất báo cáo điều tra về các vụ đánh bom trong 84 ngày]

Theo ông Wanlop, sắc lệnh hành chính nói trên đã được thực thi tại các tỉnh bất ổn này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chiến dịch an ninh cũng như đảm bảo hòa bình và trật tự trong vùng. Kế hoạch thực thi hiện nay sẽ kết thúc vào ngày 19/9.

Ông Wanlop cho biết thêm rằng ủy ban cũng khuyến nghị áp dụng luật an ninh nội địa đỡ khắt khe hơn sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp ở huyện Si Sakhon của tỉnh Narathiwat. Đề xuất này sẽ được trình lên Nội các Thái Lan để thông qua.

Bộ Chỉ huy tiền phương Vùng 4 thuộc Bộ Chỉ huy Các chiến dịch An ninh Nội địa chịu trách nhiệm đánh giá tình hình an ninh và khuyến nghị miễn áp dụng sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp ở những khu vực dựa trên tình hình thực tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Motorola tung smartphone phiên bản World Cup 2026

Bên cạnh Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition, Motorola có thể phát triển thêm các phiên bản mang chủ đề tương tự cho dòng Signature và Razr Fold, mở rộng dòng sản phẩm mới dựa trên Edge 70 Fusion.

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.