Thái Lan lên kế hoạch hủy 861 tàu đánh bắt cá bất hợp pháp

Chính phủ Thái Lan đã lên kế hoạch hủy 861 tàu đánh cá vào trung tuần tháng 12, nhằm cải thiện ngành đánh bắt cá để thoát khỏi các biện pháp trừng phạt của EC.
Thái Lan lên kế hoạch hủy 861 tàu đánh bắt cá bất hợp pháp ảnh 1Ảnh minh họa.

Truyền thông Thái Lan cho biết chính phủ nước này đã lên kế hoạch hủy 861 tàu đánh cá vào trung tuần tháng 12.

Đây là nỗ lực của Chính phủ Thái Lan nhằm cải thiện ngành đánh bắt cá để thoát khỏi các biện pháp trừng phạt của Ủy ban châu Âu (EC) do nạn đánh bắt hải sản trái phép và không kiểm soát (IUU).

Dự kiến, cuộc họp tới về vấn đề này giữa Chính phủ Thái lan và EC sẽ được tổ chức trong tháng 9 này.

[EU cảnh báo Thái sớm giải quyết vấn đề đánh bắt hải sản trái phép]

Cụ thể, Chính phủ Thái Lan sẽ hủy những tàu đánh bắt cá không đăng ký rõ ràng, cập nhật số đăng ký và rà soát để đảm bảo những tàu này sẽ không được sử dụng trái phép.

Tính đến thời điểm ngày 16/8, Thái Lan có khoảng 10.743 tàu đã được đăng ký và khoảng 6.315 tàu chưa được đăng ký. Trong số này, 861 tàu sẽ bị hủy.

Chính phủ Thái Lan hy vọng những nỗ lực tăng cường quản lý, xử lý các trường hợp vi phạm về đánh bắt cá và sử dụng nhân lực của nước này sẽ được EC xem xét gỡ bỏ thẻ vàng. Nguồn thu hàng năm từ hoạt động xuất khẩu hải sản của Thái Lan sang châu Âu lên tới 500 triệu USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục