Thái Lan và Myanmar tiêu hủy lượng ma túy trị giá hơn 1 tỷ USD

Ngày 26/6, Thái Lan đã tiêu hủy hàng chục tấn ma túy gồm amphetamine, heroin và cocaine trị giá 600 triệu USD, trong khi Myanmar cũng tiêu hủy hơn 100 loại ma túy khác nhau trị giá 446,05 triệu USD.
Thái Lan và Myanmar tiêu hủy lượng ma túy trị giá hơn 1 tỷ USD ảnh 1Tiêu hủy ma túy tại Myanmar. (Nguồn: AFP)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Thái Lan (FDA) ngày 26/6 đã tiêu hủy số ma túy trị giá 600 triệu USD, bao gồm hàng tấn amphetamine, heroin và cocaine.

FDA cho biết số ma túy bị tiêu hủy bao gồm 27 tấn amphetamine, 5 tấn cathinone, 275kg heroin, 43kg cocaine và 6kg thuốc phiện bị tịch thu trong 192 vụ án. Bộ Y tế Thái Lan nhấn mạnh các cơ quan chức năng đã kiểm tra số ma túy này trước khi đem tiêu hủy.

FDA nêu rõ lô hàng ma túy đã được đốt theo hướng dẫn của Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ để đảm bảo không có chất độc hại hoặc sản phẩm phụ nào thải ra môi trường.

Cơ quan này đã phát sóng trực tiếp việc tiêu hủy ma túy trên trang Facebook để đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong việc lưu trữ và tiêu hủy số ma túy bị tịch thu.

Thái Lan là một trung tâm trung chuyển lớn của tội phạm ma túy dọc theo lưu vực sông Mekong.

Theo Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm, các hoạt động buôn bán trái phép ma túy và động vật hoang dã trong năm 2019 của các tổ chức tội phạm trong khu vực có trị giá ước tính lên tới 130 tỷ USD.

[Hải quan Trung Quốc tịch thu hơn 5 tấn ma túy kể từ năm 2022]

Myanmar cũng đã tiêu hủy một lượng ma túy trị giá 446,05 triệu USD bị tịch thu sau các chiến dịch phòng chống ma túy trên cả nước, nhân Ngày Quốc tế chống lạm dụng và buôn bán trái phép ma túy 26/6.

Theo cảnh sát Myanmar, các hoạt động tiêu hủy ma túy và các hóa chất tiền thân diễn ra tại các địa điểm ở 3 thành phố lớn trên cả nước gồm Yangon, Mandalay và Taunggyi.

Cụ thể, giới chức Myanmar đã tiêu hủy 36 loại ma túy trị giá hơn 207,83 triệu USD tại Yagon, 34 loại ma túy trị giá hơn 69,05 triệu USD tại Mandalya và 75 loại ma túy trị giá hơn 169,17 triệu USD ở Taunggyi.

Năm 2022, giới chức Myanmar cũng tổ chức tiêu hủy số ma túy và hóa chất tiền thân trị giá 642 triệu USD tại 3 địa điểm khác nhau trên cả nước.

Để giải quyết các vấn đề trồng cây thuốc phiện, sản xuất và tiêu thụ ma túy, Ủy ban trung ương Kiểm soát lạm dụng ma túy Myanmar đã thành lập các nhóm chuyên trách từng nhiệm vụ cụ thể, triển khai áp dụng Chiến lược kiểm soát ma túy quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục