Thâm hụt thương mại của Anh giảm mạnh trong tháng 1/2015

Thâm hụt thương mại của Anh đã giảm mạnh, từ mức cao kỷ lục khoảng 3,25 tỷ USD trong tháng 12/2014 xuống còn 930 triệu USD trong tháng 1/2015 và là mức giảm theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 3/2014.
Thâm hụt thương mại của Anh giảm mạnh trong tháng 1/2015 ảnh 1Theo ONS, thâm hụt thương mại hàng hóa của Anh trong tháng 1/2015 giảm 2,3 tỷ USD so với tháng 12/2014. (Nguồn: AFP)

Số liệu do Cơ quan thống kê quốc gia Anh (ONS) công bố ngày 12/3 cho thấy thâm hụt thương mại của nước này đã giảm mạnh, từ mức cao kỷ lục 2,1 tỷ bảng (khoảng 3,25 tỷ USD) trong tháng 12/2014 xuống còn 600 triệu bảng (930 triệu USD) trong tháng 1/2015. Đây là mức giảm thâm hụt thương mại theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 3/2014.

Theo ONS, thâm hụt thương mại hàng hóa của Vương quốc Anh trong tháng 1/2015 là 8,4 tỷ bảng (tương đương 13,02 tỷ USD), giảm 1,5 tỷ bảng (2,3 tỷ USD) so với tháng 12/2014.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giảm 1 tỷ bảng so với tháng 12/2014 xuống 24,1 tỷ bảng và kim ngạch nhập khẩu hàng hóa cũng giảm 2,5 tỷ bảng, xuống còn 32,5 tỷ bảng, chủ yếu do kim ngạch nhập khẩu nhiên liệu giảm 1,3 tỷ bảng.

Trong khi đó, thương mại dịch vụ đạt mức thặng dư 7,8 tỷ bảng (12,09 tỷ USD). Tính chung cả thương mại hàng hóa và dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 1/2015 của Vương quốc Anh giảm 1 tỷ bảng xuống còn 42,3 tỷ bảng (65,6 tỷ USD), trong khi kim ngạch nhập khẩu giảm 2,5 tỷ bảng xuống còn 42,9 tỷ bảng (66,5 tỷ USD), đánh dấu mức giảm theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 7/2006.

Nếu tính theo khu vực thì trong tháng 1/2015, thâm hụt thương mại hàng hóa của Vương quốc Anh với các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) giảm 100 triệu bảng xuống 6,7 tỷ bảng và thâm hụt thương mại hàng hóa với các nước ngoài EU giảm 1,4 tỷ bảng, xuống còn 1,7 tỷ bảng.

Kim ngạch xuất khẩu từ Vương quốc Anh sang các nước ngoài khu vực EU tăng 300 triệu bảng (2,5%) so với tháng 12/2014 lên 13,1 tỷ bảng nhờ xuất khẩu hóa chất và nguyên liệu chế tạo tăng.

Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu từ các nước ngoài EU giảm 1,1 tỷ bảng (6,7%) xuống 14,9 tỷ bảng, do kim ngạch nhập khẩu nhiên liệu (chủ yếu là dầu mỏ) giảm 1,1 tỷ bảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục