Thắng Myanmar, Bóng chuyền trong nhà nam Việt Nam vào bán kết

Từ những phút đầu của trận đấu, các tuyển thủ Việt Nam đã thể hiện lối chơi mạnh mẽ, lấn lướt đối thủ khi liên tiếp có những pha bóng ghi điểm đầy uy lực.
Thắng Myanmar, Bóng chuyền trong nhà nam Việt Nam vào bán kết ảnh 1(Ảnh minh họa: Công Đạt/TTXVN)

Chiều 18/5, tại nhà thi đấu Đại Yên (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), trong khuôn khổ môn Bóng chuyền trong nhà SEA Games 31, tại bảng A, đội tuyển Bóng chuyền nam Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 trước Đội tuyển Myanmar, với tỷ số từng séc đấu 25-22, 25-22 và 25-21.

Trước trận đấu, đội tuyển Việt Nam và Myanmar đều đã có 1 trận thắng và 1 trận thua. Do đó, nếu đội nào thắng trong cuộc đối đầu này sẽ có 1 vé chính thức vào bán kết Bóng chuyền nam SEA Games 31 cùng đội nhất bảng A là Indonesia.

Từ những phút đầu của trận đấu, các tuyển thủ Việt Nam đã thể hiện lối chơi mạnh mẽ, lấn lướt đối thủ khi liên tiếp có những pha bóng ghi điểm đầy uy lực.

Tuy nhiên, các cầu thủ Myanmar cũng tỏ ra không kém cạnh nên đã tạo ra một cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn ngay trong séc thi đấu đầu tiên.

Trong một ngày thi đấu bùng nổ, với những pha đôi công mạnh mẽ từ các chủ công như Từ Thanh Thuận, Quản Trọng Nghĩa, đội tuyển nam Việt Nam đã giành chiến thắng với tỉ số 25-22.

Sang séc đấu thứ 2, hai đội tiếp tục lối chơi chắc chắn, bám đuổi từng điểm số trong suốt thời gian thi đấu. Các tình huống đôi công liên tiếp được tuyển thủ cả hai đội triển khai nhằm giành lợi thế dẫn điểm.

[SEA Games 31: Bóng chuyền nam Việt Nam thua Indonesia 3-1]

Séc đấu này ghi nhận nỗ lực từ hàng thủ của đội tuyển Việt Nam khi liên tiếp có những pha cứu bóng kịp thời đến từ vị trí libero Huỳnh Trung Trực, tạo đà cho các chủ công tung ra các đợt tấn công đầy uy lực, ghi điểm khai thông thế bế tắc của trận đấu.

Kết thúc séc đấu thứ 2, Việt Nam tiếp tục giành thắng lợi 25-22 trước đối thủ Myanmar

Vào séc đấu thứ 3, đội Myanmar chơi bùng nổ khi liên tiếp dẫn trước Việt Nam. Tuyển thủ A. Thu của Myanmar có nhiều cú đập bóng mạnh mẽ đem về nhiều điểm số.

Nửa đầu séc đấu thứ 3, Myanmar dẫn trước Việt Nam, có lúc khoảng cách lên đến 4 điểm.

Tuy nhiên, dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, cộng thêm sự xuất sắc của Quản Trọng Nghĩa khi liên tục có những pha phát bóng hiểm hóc, gây khó khăn trong bắt bước 1 của đội Myanamr, nhờ đó Việt Nam dần rút ngắn điểm số, gỡ hòa 12-12 và vượt lên dẫn trước.

Hai đội tiếp tục rượt đuổi tỷ số vào nửa cuối séc đấu thứ 3. Kết thúc séc đấu, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thắng Myanmar với tỷ số 25- 21, chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-0.

Trước đó, chiều cùng ngày, tại bảng B, trận đấu giữa Đội tuyển Bóng chuyền nam Thái Lan gặp đội Campuchia đã diễn ra gay cấn, quyết liệt. Đây là trận đấu đầu tiên tại bộ môn Bóng chuyền trong nhà SEA Games 31 phải sử dụng séc đấu thứ 5 để phân định thắng thua.

Trong séc đấu thứ 5 này, các cầu thủ Thái Lan là những người xuất sắc hơn khi giành chiến thắng 15-11; qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-2 và đứng vị trí nhất bảng.

Với kết quả này, đội tuyển Bóng chuyền nam Thái Lan sẽ gặp tuyển Việt Nam ở trận bán kết.

Còn ở nội dung dành cho nữ, đương kim vô địch SEA Games Thái Lan có trận thắng dễ dàng 3-0 trước các nữ cầu thủ trẻ Malaysia bằng các tỷ số 25-11, 25-18 và 25-12.

Như vậy, sau 4 lượt trận, đội tuyển Bóng chuyền nữ Thái Lan toàn thắng, đứng vị trí thứ nhất, giành vé vào tranh Huy chương Vàng SEA Games 31.

Vị trí thứ 2 sẽ được phân định vào ngày 19/5 trong trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Philippines./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục