Thanh Hóa: Trung tâm hội nghị 110 tỷ đồng sẽ không còn bị bỏ hoang

Tỉnh ủy Thanh Hóa đã lên phương án bố trí cho năm đơn vị đến làm việc tại Trung tâm hội nghị Hàm Rồng trước quý 3/2022 để tránh lãng phí đất đai và tài sản trên đất.
Thanh Hóa: Trung tâm hội nghị 110 tỷ đồng sẽ không còn bị bỏ hoang ảnh 1Trung tâm hội nghị Hàm Rồng. (Nguồn: laodong.vn)

Sau một thời gian bị bỏ hoang, nhiều hạng mục bị xuống cấp, Trung tâm hội nghị Hàm Rồng (đường Yên Ngựa, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa) được Tỉnh ủy Thanh Hóa lên phương án bố trí cho năm đơn vị đến làm việc, tránh lãng phí đất đai và tài sản trên đất.

Năm đơn vị được chuyển đến Trung tâm hội nghị Hàm Rồng trước quý 3/2022 gồm: Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng công trình (Sở Xây dựng), Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải khách công cộng (Sở Giao thông-Vận tải).

Trung tâm hội nghị Hàm Rồng được xây dựng từ tháng 12/2012 và đưa vào sử dụng tháng 11/2014.

Đây là công trình lớn được xây dựng để phục vụ các sự kiện văn hóa trọng đại của thành phố Thanh Hóa và tỉnh Thanh Hóa với tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng.

Công trình có khu nhà chính là tòa nhà hai tầng, với diện tích xây dựng 3.419m2, diện tích sàn 5.560m2.

Nhà nghỉ sinh thái gồm năm nhà, hình thức kiến trúc truyền thống, diện tích xây dựng 162m2, diện tích sàn 300m2.

Tuy nhiên, từ ngày xây dựng, công trình đã sử dụng không đúng mục đích.

Năm 2015, thành phố Thanh Hóa đã trưng dụng Trung tâm để làm trụ sở làm việc của Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa trong lúc xây trung tâm hành chính mới.

[Bình Dương: Xây ba bệnh viện chuyên khoa 900 tỷ rồi bỏ hoang]

Đến năm 2019, thành phố Thanh Hóa chuyển trụ sở mới, Trung tâm hội nghị Hàm Rồng ngưng hoạt động.

Sau đó, Trung tâm này tiếp tục được thành phố Thanh Hóa trưng dụng làm làm nơi cách ly tập trung bệnh nhân mắc COVID-19 trong thời gian dịch bệnh bùng phát.

Đến nay, dịch đã được kiểm soát, công trình này bị bỏ hoang khiến nhà trung tâm đón tiếp, hội trường, năm nhà nghỉ sinh thái, sân thể thao xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, cỏ mọc um tùm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục