Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt giữ hai nghi can gây ra vụ đốt xe ôtô

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận được một đối tượng tên “Bảy” (chưa rõ lai lịch) thuê với giá 5 triệu đồng để đến địa chỉ tại Tổ 14, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A đốt xe ôtô biển kiểm soát 69A-06...
Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt giữ hai nghi can gây ra vụ đốt xe ôtô ảnh 1Chiếc xe chỉ còn trơ khung sắt. (Nguồn: cand)

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ Ngô Tấn Đạt và Nguyễn Thành Long (cùng sinh năm 2005, ngụ tại tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Đây là hai nghi can gây ra vụ đốt xe ôtô vào rạng sáng 5/10 tại huyện Bình Chánh.

Trước đó, sáng 5/10, Công an huyện Bình Chánh nhận được trình báo của chị N.T.M.A. (sinh năm 1989, ngụ tổ 14, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) về việc xe ôtô trị giá khoảng 1 tỷ đồng của chị bị thiêu rụi.

Qua trích xuất camera ghi nhận, khoảng 1 giờ 40 ngày 5/10 có 2 thanh niên đi xe máy vào con hẻm. Một thanh niên bước xuống xe, cầm theo bình nhựa chứa chất lỏng nghi là xăng tưới lên xe ôtô rồi châm lửa đốt. Đốt xong, đối tượng chạy tới xe đồng bọn rồi dùng điện thoại quay chụp hình lại.

[Cần Thơ: Phạt tù 5 bị cáo trong vụ đốt nhà Đội trưởng Cảnh sát]

Nắm thông tin vụ việc, Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Bình Chánh cùng các đơn vị có liên quan khẩn trương tiến hành biện pháp nghiệp vụ để xác định, truy bắt đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 19 giờ ngày 6/10, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt được Ngô Tấn Đạt và Nguyễn Thành Long.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận được một đối tượng tên “Bảy” (chưa rõ lai lịch) thuê với giá 5 triệu đồng để đến địa chỉ tại Tổ 14, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A đốt xe ôtô biển kiểm soát 69A-06...

Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục