Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu hoàn thành nhiều dự án, công trình lớn

Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, trong đợt thi đua lần thứ 1 thành phố đã cùng cả nước ngăn chặn dịch COVID-19, duy trì sản xuất dù tăng trưởng chậm lại.
Dự án hầm chui nút giao thông An Sương được thông xe giữa tháng 7/2020. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)
Dự án hầm chui nút giao thông An Sương được thông xe giữa tháng 7/2020. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Ngày 13/8, tại Hội nghị sơ kết đợt 2 phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các quận, huyện và Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, trong hoàn cảnh khó khăn dịch COVID-19, thành phố vẫn duy trì được sự đoàn kết của các sở ngành, quận huyện, nhờ đó phong trào thi đua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, trong đợt thi đua lần thứ 1 thành phố đã cùng cả nước ngăn chặn dịch COVID-19, duy trì sản xuất dù tăng trưởng chậm lại.

Đợt thi đua lần thứ 2 có nội dung chính là đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bước vào đợt phòng chống dịch COVID-19 lần thứ 2. Còn đợt thi đua thứ 3 diễn ra trong bối cảnh tiếp tục phòng dịch COVID-19 để giữ thành phố an toàn, hoàn thành Đại hội Đảng bộ các quận, huyện trong tháng 8/2020.

Để bước vào đợt thi đua yêu nước lần thứ 3, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở ngành quận huyện thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 19 của Thành ủy về thực hiện cuộc vận động không xả rác ra kênh rạch; cần đối thoại, vận động 100% người dân cam kết bảo vệ môi trường, phấn đấu đến ngày 23/9 xoá 39 điểm đen còn lại về rác.

[Bí thư Thành ủy TP.HCM: Nỗ lực giữ vai trò đầu tàu kinh tế cả nước]

Thành phố tiếp tục triển khai Chỉ thị 23 của Thành ủy về đảm bảo trật tự xây dựng đô thị, giảm thiểu tỷ lệ xây dựng không phép, sai phép. Riêng đối với 10 quận, huyện không đạt mục tiêu kéo giảm 65% tình hình vi phạm trật tự xây dựng cần có giải pháp mạnh mẽ để cải thiện và tiếp tục giảm sâu.

Về đề án đô thị thông minh, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành, quận huyện tiếp tục tổ chức đấu thầu các dự án, tăng cường kết nối hệ thống camera, trung tâm mô phỏng kinh tế xã hội để phục vụ cho việc xây dựng đô thị thông minh đồng thời đẩy mạnh tiến độ tuyến metro số 1, tuyến số 2, dự án chống ngập do triều.

“Đến ngày 23/8, thành phố đăng ký trình 4 đề án cho Ban Cán sự Đảng Chính phủ cho ý kiến bao gồm đề án thay đổi tỷ lệ điều tiết ngân sách giữa Trung ương và thành phố, hình thành trung tâm tài chính thành phố, xây dựng chính quyền đô thị và đề án thành lập thành phố phía Đông,” Bí thứ  Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, trong đợt thi đua lần thứ 2 có 126 đơn vị thuộc thành phố với 159 công trình, dự án đăng ký thi đua, trong đó có 123 công trình, dự án đã hoàn thành đúng tiến độ thời gian đăng ký (đạt tỷ lệ 77,36%).

Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu hoàn thành nhiều dự án, công trình lớn ảnh 1Thực hiện kiểm tra việc đeo khẩu trang và đo thân nhiệt tại chợ Nhật Tảo (quận 10). (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Một số công trình, dự án, hoạt động tiêu biểu như thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn; triển khai quyết liệt đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2025.”

Thành phố cũng đẩy mạnh tiến độ tuyến metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên) và tuyến metro số 2 (Bến Thành-Tham Lương); thúc đẩy, hỗ trợ để dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1; công bố quy hoạch Khu Đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố; triển khai đấu thầu dự án, đấu giá đất cho khoảng 5 dự án tại Khu đô thị mới Thủ thiêm; hoàn thành Đề án “Điều chỉnh tỷ lệ phân chia các khoản thu ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2030”…

Để tiếp tục bước vào đợt thi đua lần thứ 3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông thành phố đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên tuyền phong trào thi đua đến từng cơ quan, đơn vị.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất hướng xử lý đối với các đơn vị có kết quả giải ngân dưới 50% trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, xử lý đồng thời đưa ra giải pháp đề đẩy nhanh tiến độ giải ngân, hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất và phục hồi kinh tế.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu các sở ngành, quận huyện xây dựng sơ đồ hoàn thành 10 nhiệm vụ của phong trào thi đua trước ngày 23/9, trong đó nêu cao trách nhiệm người đứng đầu.

Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các quận huyện, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức thành 3 đợt.

Trong đó, đợt 1 diễn ra từ ngày 7/3 đến ngày 30/4; đợt 2 từ ngày 1/5 đến ngày 30/7 và đợt 3 từ ngày 1/8 đến ngày 23/9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục