Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm sáng 28/6

Các nhà đầu tư lo ngại về các ca nhiễm COVID-19 gia tăng đột biến khi nhiều thành phố ở châu Á đang phải đóng cửa, thực hiện các hạn chế mới hay kéo dài lệnh phong tỏa vì dịch bệnh.
Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm sáng 28/6 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: j99news.com)

Trong phiên giao dịch sáng 28/6 hầu hết thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm khi số ca nhiễm COVID-19 trên khắp châu Á tăng đột biến vào cuối tuần đã làm tổn thương lòng tin của các nhà đầu tư.

Mở cửa phiên này chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm xuống 702,57 điểm, thị trường Australia giảm 0,2%. Chỉ số Nikkei 225 tại Sàn Tokyo giảm 81,25 điểm (0,28%) xuống 28.984,93 điểm.

Tuy nhiên, tại Trung Quốc chỉ số Shanghai Composite tăng 0,17% (6,01 điểm) lên 3.613,57 điểm.

[Chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên ngày 22/6]

Các nhà đầu tư lo ngại về các ca nhiễm COVID-19 gia tăng đột biến với thành phố Sydney đông dân nhất của Australia đã rơi vào tình trạng đóng cửa sau khi một loạt các trường hợp liên quan đến biến chủng Delta rất dễ lây lan.

Indonesia đang phải đối mặt với các ca lây nhiễm cao kỷ lục, trong khi Malaysia kéo dài lệnh phong tỏa, Thái Lan cũng đã công bố các hạn chế mới ở Bangkok và các tỉnh khác.

Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ hoạt động của các nhà máy Trung Quốc công bố vào ngày 30/6. Chỉ số sản xuất của nước này dự kiến sẽ giảm xuống 50,7 so với mức 51 trước đó.

Chỉ số PMI Sản xuất Caixin của khu vực tư nhân sẽ được công bố vào cuối tuần. Các nhà đầu tư cũng đang quan tâm theo dõi tiến độ thỏa thuận cơ sở hạ tầng của Tổng thống Mỹ Joe Biden với một nhóm nghị sỹ lưỡng đảng có được Quốc hội nước này thông qua hay không.

Còn tại Việt Nam, vào lúc 10h15 sáng 28/6 chỉ số VN-Index tăng 7,05 điểm (0,51%) lên 1.397,17 điểm, HNX-Index tăng 3,45 điểm (1,09%) lên 321,68 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục