Thị trường chứng khoán châu Á phiên 15/7 diễn biến ngược chiều

Chứng khoán châu Á giao dịch ngược chiều khi lạm phát tăng cao; một loạt đợt tăng lãi suất trên thế giới tiếp tục làm dấy lên lo ngại về suy thoái.
Thị trường chứng khoán châu Á phiên 15/7 diễn biến ngược chiều ảnh 1Chỉ số chứng khoán tại Hong Kong, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thị trường chứng khoán châu Á giao dịch ngược chiều nhau trong phiên 15/7 trong bối cảnh lạm phát tăng cao và một loạt đợt tăng lãi suất trên thế giới tiếp tục làm dấy lên lo ngại về suy thoái.

Trong khi đó, việc Trung Quốc không đạt được mục tiêu tăng trưởng đã làm tăng thêm lo ngại về các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ngoài ra, kết quả kinh doanh thấp hơn dự kiến của các “gã khổng lồ” của Phố Wall như JP Morgan và Morgan Stanley đã làm tăng thêm lo ngại rằng lợi nhuận của các công ty sẽ bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế, gây ra do một loạt yếu tố như giá cả tăng, chính sách tiền tệ thắt chặt và căng thẳng Nga-Ukraine.

Sau khi một số nước tăng lãi suất trong tuần này, các nhà đầu tư dự kiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất trong tháng này thêm 75 điểm cơ bản trong bối cảnh các quan chức đang nỗ lực kiềm chế lạm phát ở mức cao trong hàng thập niên. Tuy nhiên, có một số nhà quan sát cho rằng Fed có thể cân nhắc mức tăng lãi suất 1 điểm phần trăm.

Trong khi một số chuyên gia cảnh báo rằng việc tăng lãi suất có nguy cơ ảnh hưởng đến nền kinh tế, thì Fed đã nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của mình là hạ giá xuống. Điều này khiến đồng USD liên tục phá mức cao so với các đồng tiền tệ khác.

Chuyên gia Steve Englander tại Ngân hàng Standard Chartered cảnh báo rằng đà tăng của đồng USD sẽ không có điểm kết thúc.

[Số liệu lạm phát cao hơn dự đoán, chứng khoán Mỹ phần lớn giảm điểm]

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 0,5% lên 26.788,47 điểm.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 2,1% xuống 20.311,33 điểm. Còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải giảm 1,6% xuống 3.228,06 điểm, sau số liệu cho thấy nền kinh tế Trung Quốc chỉ tăng 0,4% trong quý 2 trong bối cảnh nước này bị tác động bởi các biện pháp phong tỏa liên quan đến dịch COVID-19.

Chứng khoán Singapore, Seoul, Manila và Đài Bắc tăng, song chứng khoán Sydney, Wellington, Bangkok, Manila và Jakarta giảm.

Còn tại Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 15/7, VN-Index giảm 2,92 điểm xuống 1.179,25 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 604 triệu đơn vị, tương ứng hơn 13.166,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 215 mã tăng giá, 233 mã giảm giá và 68 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 0,35 điểm xuống 284,4 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 76 triệu đơn vị, tương ứng hơn 1.424,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 90 mã tăng giá, 100 mã giảm giá và 56 mã đứng giá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục