Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 3.820 phiến quân từ khi chiến dịch "Nhành Ôliu"

Ngày 31/3, các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, nước này tiêu diệt hoặc bắt giữ 3.820 phiến quân của YPG, đảng PYD và tổ chức IS từ khi bắt đầu chiến dịch."Nhành Ôliu."
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 3.820 phiến quân từ khi chiến dịch "Nhành Ôliu" ảnh 1Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sputniknews đưa tin, ngày 31/3, Các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, nước này đã tiêu diệt hoặc bắt giữ 3.820 phiến quân của Các đơn vị bảo nhân dân người Kurd (YPG), đảng Liên minh Dân chủ (PYD) và tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kể từ khi bắt đầu chiến dịch "Nhành Ôliu" ở khu vực Afrin miền Bắc Syria.

Trong một tuyên bố, Ankara nêu rõ: “Số lượng phiến quân bị vô hiệu hóa kể từ khi bắt đầu chiến dịch Nhành Ôliu đã đạt con số 3.820 tên.”

[Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị mở rộng chiến dịch quân sự "quét sạch" ở Syria]

Ngày 20/1 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với các đơn vị của Quân đội Syria tự do (FSA), đã tiến hành chiến dịch “Nhành Ôliu” ở Afrin để “quét sạch” mối đe dọa khủng bố ở khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ giáp Syria.

Ankara coi PYD, một đảng chính trị người Kurd ở miền Bắc Syria và lực lượng dân quân YPG có liên hệ tới Đảng Công nhân người Kurd (PKK) - tổ chức vốn bị Thổ Nhĩ Kỳ liệt là tổ chức khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.