Thổ Nhĩ Kỳ dọa "dùng vũ lực" với tàu khoan Italy ngoài khơi Cyprus

Các quan chức Cyprus cho biết 5 tàu chiến Thổ Nhĩ Kỳ đã đe dọa tấn công một tàu khoan của Italy khi tàu này tìm cách phá vỡ sự phong tỏa của Ankara và thăm dò khí đốt ở vùng biển ngoài khơi Cyprus.
Thổ Nhĩ Kỳ dọa "dùng vũ lực" với tàu khoan Italy ngoài khơi Cyprus ảnh 1Tàu khoan của Italy đã bị 5 tàu chiến Thổ Nhĩ Kỳ ngăn chặn. (Nguồn: ekathimerini.com)

AFP đưa tin các quan chức Cyprus cho biết 5 tàu chiến Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23/2 đã đe dọa tấn công một tàu khoan của Italy khi tàu này tìm cách phá vỡ sự phong tỏa của Ankara và thăm dò khí đốt ở vùng biển ngoài khơi Cyprus.

Phó phát ngôn viên của Chính phủ Cyprus Victoras Papadopoulos cho biết tàu khoan của tập đoàn năng lượng khổng lồ Eni của Italy đã cố gắng thăm dò lô số 3 ngoài khơi miền Nam Cyprus, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ phong tỏa khu vực này kể từ ngày 9/2.

Trả lời hãng tin Cyprus News Agency, ông Papadopoulos nói: "Trên đường tới lô số 3, tàu khoan của Italy đã bị 5 tàu chiến Thổ Nhĩ Kỳ ngăn chặn. Sau các lời đe dọa sử dụng vũ lực và tấn công, con tàu đã buộc phải quay trở lại."

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trước đó đã cảnh báo các công ty năng lượng nước ngoài chớ "hành động thái quá" trong vùng biển nhạy cảm về chính trị ngoài khơi Cyprus này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục