Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch chống các tay súng PKK ở miền Bắc Iraq

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, chiến dịch quân sự này bắt đầu từ ngày 27/5 với sự tham gia của lính biệt kích cùng sự hỗ trợ của pháo binh và không quân.
Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch chống các tay súng PKK ở miền Bắc Iraq ảnh 1Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ trong một cuộc diễn tập tại khu vực cửa khẩu Habur ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Iraq. (Nguôn: AFP/TTXVN)

Ngày 28/5, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết quân đội nước này đã mở một chiến dịch chống các tay súng thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) tại miền Bắc Iraq.

Theo thông báo của bộ trên, chiến dịch quân sự này bắt đầu từ ngày 27/5 với sự tham gia của lính biệt kích cùng sự hỗ trợ của pháo binh và không quân.

Mục tiêu của chiến dịch là nhằm “tiêu diệt các phần tử khủng bố và phá hủy vị trí của chúng” tại vùng Hakurk của Iraq, gần cực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỹ và giáp giới với Iran.

PKK đặt căn cứ tại miền Bắc Iraq, chủ yếu hoạt động tại vùng Qandil đến phía Nam Hakurk, đã bị chính quyền Ankara đặt ngoài vòng pháp luật.

Kể từ khi PKK nổi dậy tại Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ năm 1984, hơn 40.000 đã thiệt mạng do xung đột vũ trang./.  

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục