Thỏa thuận AUKUS đẩy chi tiêu quốc phòng của Australia lên 2,5% GDP

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Australia, việc đóng mới 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân sẽ khiến chi tiêu quốc phòng của nước này tăng mạnh, ước tính cao hơn 0,3% so với mức 2,2% GDP hiện nay.
Thỏa thuận AUKUS đẩy chi tiêu quốc phòng của Australia lên 2,5% GDP ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Dutton. (Nguồn: Getty Images)

Trả lời phỏng vấn tờ Australia Financial Review (AFR), Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Dutton cho biết thỏa thuận an ninh ba bên Mỹ-Anh-Australia (AUKUS) sẽ đẩy chi tiêu quốc phòng của Australia lên 2,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tương đương 50 tỷ AUD (35 tỷ USD)/năm, tính theo tỷ giá hiện tại.

Theo ông Dutton, việc đóng mới ít nhất 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân sẽ khiến chi tiêu quốc phòng của Australia tăng mạnh, ước tính cao hơn 0,3% so với mức 2,2% GDP hiện nay và vượt 0,7% so với thời điểm năm 1938, khi chi tiêu quốc phòng ở mức thấp nhất kể từ Chiến tranh Thế giới lần thứ 2.

Mặc dù vậy, mức chi tiêu này vẫn phù hợp với tiêu chuẩn không chính thức của thế giới. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm ước tính năm 2020, chi tiêu quân sự của Mỹ tương đương 3,5% GDP. Trong khi đó, chi tiêu quân sự của Trung Quốc là 1,7% GDP, tương đương khoảng 350 tỷ USD mỗi năm.

[Australia gây thêm căng thẳng ở Đông Nam Á sau khi ký thỏa thuận AUKUS]

Bộ trưởng Dutton nhấn mạnh việc tăng cường đầu tư cho quân sự của Australia là rất quan trọng, giúp củng cố hơn nữa khả năng kiểm soát những căng thẳng có thể xảy ra ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và tăng cường quan hệ với các đối tác thuộc Nhóm Bộ Tứ (Quad), bao gồm Australia, Nhật Bản, Mỹ và Ấn Độ.

Do mâu thuẫn liên quan tới việc phá bỏ hợp đồng đóng tàu ngầm thông thường giữa Australia và Pháp, Thủ tướng Scott Morrison dự kiến sẽ không gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Rome (Italy) vào tuần tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục