Thời tiết oi bức: Thị trường đồ chống nóng đa dạng, hút người mua

Áo chống nắng điều hòa, mũ gắn quạt, găng tay chống UV,... là những mặt hàng chống nóng được nhiều người dân đổ xô đi mua trong những ngày nắng nóng đến 39, 40 độ C.
Các mẫu áo chống nắng với đa dạng màu sắc, chất liệu và kiểu dáng được bày bán tại nhiều cửa hàng thời trang, trung tâm mua sắm. (Ảnh: M.H/Vietnam+)
Các mẫu áo chống nắng với đa dạng màu sắc, chất liệu và kiểu dáng được bày bán tại nhiều cửa hàng thời trang, trung tâm mua sắm. (Ảnh: M.H/Vietnam+)

Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chỉ số tia UV trong mùa Hè năm nay sẽ ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao tới sức khỏe đối với người tiếp xúc trực tiếp với nắng mặt trời. Vì vậy, trong những ngày này không khó để bắt gặp các cửa hàng bán áo, gắng tay, mũ chống nắng,… trên khắp các tuyến phố.

Ghi nhận tại một số các cửa hàng tại Hà Nội, mặt hàng áo chống nắng được nhiều người tìm mua khá đa dạng từ chủng loại, mẫu mã, thương hiệu có giá từ 100 nghìn đồng đến hơn 1 triệu đồng/chiếc. Đây là sản phẩm hút khách nhất từ đầu mùa Hè tới nay.

Theo khảo sát, các loại mẫu áo chống nắng này chia theo phân khúc từ bình dân tới cao cấp. Dòng áo chống nắng bình dân có giá từ 50-150 nghìn đồng/chiếc, phù hợp với thu nhập của đại đa số người tiêu dùng, được may bằng các loại vải thô, lanh, bò...

Tại phân khúc áo chống nắng cao cấp thì có sự xuất hiện của các thương hiệu đến từ Nhật Bản, Việt Nam quen thuộc như Humbgo, Uniqlo, GU, Format,… được thiết kế bằng loại vải có khả năng phản xạ ánh nắng, chống tia UV, thấm mồ hồi, hút ẩm hiệu quả,… Giá sản phẩm dao động từ 400-900 nghìn đồng/chiếc.

Chị Tuyến Nguyễn, chủ cửa hàng thời trang phố Chùa Bộc cho biết năm nay các loại áo mát thoáng khí nhưng có khả năng chống tia UV được nhiều khách hàng lựa chọn. Các mẫu mã áo đa dạng về chất liệu như một lớp hoặc hai lớp hoặc làm từ các loại vải thông hơi, vải cotton với màu sắc phong phú và bắt mắt.

“Áo chống nắng có khả năng chống tia UV là loại áo có chỉ số SPF (chỉ số bảo vệ chống tia tử ngoại) dao động từ 15-50. Bên cạnh đó, áo này sử dụng chất liệu sợi tổng hợp như polyester hay nilon sẽ có khả năng chống tia UV cao hơn so với sợi vải khác,” chị Tuyến cho biết.

Hiện nay trên thị trường, hầu hết các đối tượng cho dù là nam, nữ, trẻ em... đều có áo chống nắng dành riêng cho mình. Nếu như áo dành cho nữ có nhiều kiểu dáng, màu sắc thì sản phẩm dành cho nam giới thường có thiết kế nam tính, khỏe khoắn với các gam màu trầm, họa tiết đơn giản...

Anh Nguyễn Cường, chủ cửa hàng kinh doanh đồ chống nắng trên phố Đào Duy Anh, Hà Nội cho hay bình thường khách hàng của anh đa số là nữ giới, tuy nhiên năm nay lượng khách nam làm các nghề vận chuyển hay các công việc thường xuyên phải di chuyển ngoài đường hỏi mua áo khá nhiều.

Các mẫu áo chống nắng dành cho nam giới thường có mức giá cao, từ 300 nghìn đến gần 1 triệu đồng/chiếc. Điểm chung của các loại áo chống nắng nam giới là có mũ, phần che bàn tay khi lái xe. Anh Cường cho biết sở dĩ áo chống nắng nam đắt đỏ vì tập trung chú trọng vào chất liệu vải có thể ngăn được tia UV. Ngoài ra, thiết kế áo cũng nhấn mạnh sự đơn giản, không quá nổi bật.

Bên cạnh những chiếc áo chống nóng thông thường, đặc biệt có thể kể đến những dòng áo chống nắng điều hoà, giá khoảng 800 nghìn đến 1,5 triệu đồng/chiếc, đây là loại áo được xem đắt nhất trên thị trường hiện nay. 

Thời tiết oi bức: Thị trường đồ chống nóng đa dạng, hút người mua ảnh 1Áo chống nắng gắn điều hòa được nhiều người lao động liên tục, lao động ngoài trời tìm mua. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Có ngoại hình tương tự những chiếc áo khoác khác, nhưng bên trong chiếc áo này lắp kèm quạt gió mini  công suất lớn ở hai bên sườn áo và có khả năng làm việc tới 6-7 giờ cũng như như dễ dàng giặt giũ với chất liệu chống nước. Loại áo này đặc biệt được những người lao động ngoài trời, shipper chọn mua.

"Do giá thành khá cao và chỉ phục vụ chủ yếu cho khách nam nên tôi chỉ nhập ít hoặc chỉ đặt hàng theo đơn của khách," một chủ cửa hàng phân phối loại áo chống nắng trên cho hay.

Hiện tại trên thị trường, bên cạnh sản phẩm chủ đạo như áo chống nắng, các sản phẩm chống nắng làm mát giá rẻ khác cũng nở rộ nhiều loại. Một loại mũ lưỡi trai gắn quạt có giá bán 120-180 nghìn đồng/chiếc cũng được nhiều người tìm đến. Theo tìm hiểu, chiếc mũ này có gắn 1 chiếc quạt cánh nhựa mini được gắn ở lưỡi trai của mũ cùng với gắn 2 tấm pin năng lượng mặt trời để tạo năng lượng chạy quạt, giúp tạo luồng gió nhẹ cho người đội mũ.

[Đóng cửa quán gym, công viên, người dân đổ xô đi mua xe đạp mùa dịch]

Ngoài ra, các loại đồ chống nắng khác như găng tay, khăn ống, mũ trùm đầu, kính râm, khẩu trang làm bằng polyester tránh nắng có giá từ 30-120 nghìn đồng cũng được nhiều người tìm mua. Bên cạnh việc mua trực tiếp, các sản phẩm chống nắng này cũng đang được rao bán rầm rộ trên các sàn thương mại điện tử như Lazada, Sendo, Tiki… và các trang mạng xã hội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục