Thủ lĩnh Hezbollah rơi lệ, kêu gọi trả thù cho tướng Soleimani

Trong một tuyên bố, thủ lĩnh Phong trào Hezbollah Hassan Nasrallah kêu gọi trả thù cho vụ tấn công của Mỹ, coi đây là "trách nhiệm và nhiệm vụ của tất cả các chiến binh trên toàn thế giới."
Xe ôtô bốc cháy sau vụ không kích do Mỹ tiến hành tại sân bay quốc tế thủ đô Baghdad, Iraq, ngày 3/1. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Xe ôtô bốc cháy sau vụ không kích do Mỹ tiến hành tại sân bay quốc tế thủ đô Baghdad, Iraq, ngày 3/1. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ lĩnh Phong trào Hezbollah của Liban, Hassan Nasrallah ngày 3/1 đã kêu gọi trả thù cho Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Qasem Soleimani bị thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ vào sáng cùng ngày nhằm vào sân bay quốc tế Baghdad của Iraq.

Trong một tuyên bố, thủ lĩnh Hassan Nasrallah kêu gọi trả thù cho vụ tấn công của Mỹ, coi đây là "trách nhiệm và nhiệm vụ của tất cả các chiến binh trên toàn thế giới."

Thủ lĩnh Hezbollah theo dòng Shiite cũng khẳng định sẽ nỗ lực để hoàn thành mục tiêu mà ông Qasem Soleimani đặt ra.

[Phản ứng của Pháp, Israel sau vụ không kích ám sát Tướng Soleimani]

Phong trào vũ trang Hezbollah kiểm soát toàn bộ vùng lân cận thủ đô Beirus của Liban và phần lớn phía Nam Liban, trong đó có khu vực giáp biên giới Israel. Lực lượng này cũng cử các tay súng tới tham chiến tại Syria và Iraq dưới trướng chỉ huy của Tướng Soleimani.

Phong trào Hezbollah cùng với Iran và Syria đã hình thành một liên minh chống Israel và sự hiện diện quân sự của phương Tây tại Trung Đông.

Thủ lĩnh Hezbollah rơi lệ, kêu gọi trả thù cho tướng Soleimani ảnh 1Thủ lĩnh Hezbollah rơi lệ khóc thương Tướng Soleimani

Trước đó cùng ngày, Lầu Năm Góc cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh tiến hành vụ không kích nói trên sau khi xảy ra vụ tấn công nhằm vào Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad, mà Mỹ cáo buộc do Iran đứng sau.

Cuộc không kích đã làm Thiếu tướng Qasem Soleimani và một chỉ huy của lực lượng bán quân sự Hashed al-Shaabi ở Iraq, Abu Muntathar al-Hussaini thiệt mạng.

Nhiều nước trên thế giới đã chỉ trích vụ không kích của Mỹ, coi đây là bước đi mạo hiểm làm leo thang căng thẳng trên toàn khu vực Trung Đông.

Trong khi đó, tại Kerman, quê hương của tướng Soleimani, hàng ngàn người đã đổ xuống đường tưởng niệm ông này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.