Thủ tướng Ấn Độ tới Nga tham dự cuộc họp thượng đỉnh không chính thức

Thủ tướng Ấn Độ thăm Nga theo lời mời của Tổng thống Putin và dự kiến hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận một loạt vấn đề song phương, khu vực và quốc tế hiện nay.
Thủ tướng Ấn Độ tới Nga tham dự cuộc họp thượng đỉnh không chính thức ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: ndtv.com)

Theo THX, một quan chức của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, Thủ tướng nước này Narendra Modi sáng 21/5 đã lên đường tới Nga để tham dự cuộc gặp thượng đỉnh không chính thức với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thành phố cảng Sochi.

Thủ tướng Ấn Độ thăm Nga theo lời mời của Tổng thống Putin và dự kiến hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận một loạt vấn đề song phương, khu vực và quốc tế hiện nay.

[Thủ tướng Modi và Tổng thống Putin sẽ có cuộc hội đàm kéo dài 4-6 giờ]

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết: "Đây sẽ là dịp quan trọng để hai nhà lãnh đạo trao đổi quan điểm sâu rộng về các vấn đề quốc tế theo triển vọng dài hạn, với mục đích tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược đặc quyền và đặc biệt của chúng tôi."

Bên cạnh đó, bộ này khẳng định rằng hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về các ưu tiên phát triển quốc gia tương ứng và các vấn đề song phương.

Tuyên bố cũng cho biết thêm, "cuộc gặp thượng đỉnh không chính thức" giữa ông Modi và ông Putin là nhằm "duy trì truyền thống hội đàm thường xuyên" giữa Ấn Độ và Nga ở cấp cao nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga không có ý định gây chiến với châu Âu

Nga cáo buộc việc tịch thu tài sản quốc gia Nga là nguồn duy nhất còn lại để EU tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine, dù đa số các nước thành viên thừa nhận chính sách này không hiệu quả.

Tân Thủ tướng Séc, ông Andrej Babis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên thệ nhậm chức

Tỷ phú Babis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Séc, khẳng định sẽ xây dựng chính phủ liên minh và tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.