Thủ tướng Anh cân nhắc đóng băng viện trợ nước ngoài thêm 2 năm

Chi tiêu của Anh cho viện trợ nước ngoài được ấn định ở mức 0,5% thu nhập quốc gia nhưng Chính phủ Anh đã cắt giảm khoản chi này 2 năm trước đây, khi dịch COVID-19 khiến tài chính công bị ảnh hưởng.
Thủ tướng Anh cân nhắc đóng băng viện trợ nước ngoài thêm 2 năm ảnh 1Đồng bảng của Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Báo Telegraph của Anh ngày 28/10 đưa tin tân Thủ tướng nước này, ông Rishi Sunak, đang cân nhắc đóng băng ngân sách dành cho viện trợ nước ngoài thêm 2 năm.

Chi tiêu của Anh cho viện trợ nước ngoài được ấn định ở mức 0,5% thu nhập quốc gia. Chính phủ Anh đã cắt giảm khoản chi này 2 năm trước đây, khi đại dịch COVID-19 khiến tài chính công bị ảnh hưởng.

[Tân Thủ tướng Anh để ngỏ khả năng tăng thuế và cắt giảm chi tiêu]

Năm ngoái, khi còn là Bộ trưởng Tài chính, ông Sunak cho rằng chi tiêu cho viện trợ nước ngoài cần trở lại mức 0,7% sản lượng kinh tế vào năm 2025-2025. Tuy nhiên, theo báo trên, giới chức Anh đang cân nhắc gia hạn cắt giảm khoản chi tiêu này thêm 2 năm, đến tài khóa 2026-2027.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Anh đang soạn thảo kế hoạch cắt giảm chi tiêu công và hủy kế hoạch giảm thuế trong khi giá cả tăng cao ảnh hưởng tới túi tiền của nhiều hộ gia đình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục