Thủ tướng Israel bác bỏ liên minh vì "khoảng cách quá lớn"

Ông Netanyahu đã lên tiếng bác bỏ khả năng "bắt tay" với liên minh đối lập giữa Công đảng và Đảng Hatnua để thành lập một chính phủ thống nhất, cho rằng khoảng cách giữa hai bên là quá lớn.
Thủ tướng Israel bác bỏ liên minh vì "khoảng cách quá lớn" ảnh 1Thủ tướng Benjamin Netanyah. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 16/1 đã lên tiếng bác bỏ khả năng "bắt tay" với liên minh đối lập giữa Công đảng và Đảng Hatnua của Chủ tịch Công đảng Isaac Herzog và cựu Bộ trưởng Tư pháp Tzipi Livni để thành lập một chính phủ thống nhất, cho rằng khoảng cách giữa hai bên là quá lớn.

Ông Netanyahu cho biết Công đảng đã lựa chọn danh sách ứng cử gồm những người cánh tả cực đoan và có tư tưởng chống chủ nghĩa phục quốc Do Thái. 

Ông nhấn mạnh "giữa Đảng Likud do tôi đứng đầu với Công đảng đang tồn tại một hố sâu ngăn cách. Chúng tôi sẽ không hợp tác với họ trong một chính phủ."

Ông giải thích rằng cách tiếp cận mang tính chủ nghĩa dân tộc và có trách nhiệm của Đảng Likud không có sự tương đồng với danh sách cánh tả của ông Herzog và bà Livni.

Phát biểu của Thủ tướng Israel được đưa ra ngay sau khi bà Livni cùng ngày nói rằng liên minh Công đảng-Hatnua sẽ không thành lập chính phủ thống nhất với Đảng Likud./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”