Thủ tướng Israel biện hộ cho cuộc không kích nhằm vào Dải Gaza

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 25/3 cho biết các cuộc không kích của quân đội nước này nhằm vào nhiều mục tiêu của Hamas tại Dải Gaza là để đáp trả hành vi “xâm phạm có chủ đích.”
Khói bốc lên ở một khu nhà ở Gaza sau khi bị Israel không kích ngày 25/3. (Nguồn: AFP)
Khói bốc lên ở một khu nhà ở Gaza sau khi bị Israel không kích ngày 25/3. (Nguồn: AFP)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 25/3 cho biết các cuộc không kích của quân đội nước này nhằm vào nhiều mục tiêu của Hamas tại Dải Gaza là để đáp trả hành vi “xâm phạm có chủ đích.” 

Phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, ông Netanyahu cho biết: “Khi chúng ta nói chuyện, Israel đang đáp trả mạnh mẽ hành động xâm phạm có chủ đích” sau khi Israel tố cáo Hamas phóng rocket vào khu vực phía Bắc Tel Aviv làm 7 người bị thương.

Ông Netanyahu nhấn mạnh Israel sẽ không dung thứ hành động khiêu khích từ Hamas. Tổng thống Trump cho biết Mỹ ủng hộ quyền tự vệ chính đáng của Israel.

Trước đó, quân đội Israel thông báo họ đã bắt đầu không kích vào các mục tiêu của Hamas ở khắp Dải Gaza. Bên cạnh đó, để đối phó với nguy cơ căng thẳng leo thang, Israel đã gọi động viên một số binh sỹ dự bị trong lực lượng phòng không.

Israel cũng triển khai thêm một số hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome trên khắp cả nước để đối phó với hành động trả đũa từ Hamas./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục