Thủ tướng Malaysia: Mỹ vi phạm Hiến chương LHQ khi trừng phạt Iran

Malaysia không ủng hộ việc Mỹ tái áp đặt các lệnh trừng phạt đơn phương nhằm vào Iran, nhân mạnh Kualar Lumpur và các nước khác đã mất đi "một thị trường lớn" do các lệnh trừng phạt này.
Thủ tướng Malaysia: Mỹ vi phạm Hiến chương LHQ khi trừng phạt Iran ảnh 1Thủ tướng Mahathir phát biểu tại họp báo khi tham dự Diễn đàn Doha ở Qatar. (Nguồn: aljazeera.com)

Ngày 14/12, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad nhận định các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran là vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và luật quốc tế.

Phát biểu tại họp báo khi tham dự Diễn đàn Doha ở Qatar, Thủ tướng Mahathir nhấn mạnh Malaysia không ủng hộ việc Mỹ tái áp đặt các lệnh trừng phạt đơn phương nhằm vào Iran. Ông nhấn mạnh Kualar Lumpur và các nước khác đã mất đi "một thị trường lớn" do các lệnh trừng phạt này.

Theo nhà lãnh đạo Malaysia, chỉ có Liên hợp quốc mới có thể áp lệnh trừng phạt theo đúng như hiến chương của tổ chức này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran kể từ tháng 5/2018 sau khi đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015, còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).

Dầu mỏ là nguồn sống của nền kinh tế Iran và chiếm đến 25% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nước này, đóng góp 75% thu nhập công của Iran. Khi lượng dầu mỏ xuất khẩu giảm từ 2,45 triệu thùng/ngày xuống còn 260.000 thùng/ngày, nền kinh tế Iran đã rơi vào suy thoái trầm trọng.

[Mỹ cáo buộc ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm các lệnh trừng phạt Iran]

Cùng ngày, hãng tin Yonhap cho biết Mỹ và Hàn Quốc đang đàm phán về việc Iran về vấn đề Seoul nối lại xuất khẩu hàng hóa nhân đạo sang nước Cộng hòa Hồi giáo, sau khi các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn của Mỹ đã gần như đình chỉ các hoạt động thương mại như vậy.

Các giao dịch tài chính giữa Seoul và Tehran liên quan đến các chuyến hàng thực phẩm và y tế đã ngay lập tức bị đình trệ, sau khi Washington siết chặt trừng phạt đối với Ngân hàng Trung ương Iran (CBI) vào tháng Chín vừa qua.

Truyền thông đưa tin Iran ngày 14/12 đã triệu Đại sứ Hàn Quốc tại Iran để phản đối, cũng như hối thúc Seoul nối lại hoạt động thương mại nhân đạo với nước này.

Theo các nguồn thạo tin, tuần trước, các quan chức thuộc Bộ Ngoại giao, Tài chính và Công nghiệp của Hàn Quốc đã tới thủ đô Washington để đàm phán với giới chức Mỹ về vấn đề này.

Tháng Tư vừa qua, Mỹ đã chấm dứt việc miễn trừng phạt cho Hàn Quốc và một số nước khác trong việc nhập khẩu dầu từ Iran.

Kể từ thời điểm đó, các công ty Hàn Quốc đã gặp khó khăn trong việc bán dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm nhân đạo khác cho Iran thông qua hệ thống giao dịch song phương, sử dụng đồng nội tệ của Hàn Quốc.

CBI hiện có những tài khoản sử dụng đồng won tại các ngân hàng Woori Bank và Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc tại Seoul để thực hiện các giao dịch liên quan đến dầu nhập khẩu, hay những sản phẩm không trong danh mục hàng hóa bị cấm do lệnh trừng phạt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.