Thủ tướng Quần đảo Solomon Manasseh Sogavare công du Australia

Thủ tướng Manasseh Sogavare của quần đảo Solomon ngày 5/10 sẽ tới Australia, nơi ông dự kiến có cuộc họp song phương với người đồng cấp nước chủ nhà Anthony Albanese.
Thủ tướng Quần đảo Solomon Manasseh Sogavare công du Australia ảnh 1Thủ tướng Manasseh Sogavare dự Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương vào tháng 7. (Nguồn: Solomontheguardian.com)

Thủ tướng Manasseh Sogavare của Quần đảo Solomon ngày 5/10 sẽ tới Australia, nơi ông dự kiến có cuộc họp song phương với người đồng cấp nước chủ nhà Anthony Albanese tại Canberra vào ngày 6/10.

Thủ tướng Albanese, gặp ông Sogavare lần gần đây nhất vào tháng 7 tại Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương ở Fiji, khẳng định mối quan hệ của Australia với Quần đảo Solomon là "hết sức quan trọng."

[Thỏa thuận Solomon-Trung Quốc: Thất bại trong đối ngoại của Australia]

Phát biểu trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Solomon, ông Albanese nói: “Tôi mong muốn cùng làm việc với Thủ tướng Sogavare trong việc xây dựng một khu vực Thái Bình Dương mạnh mẽ và thịnh vượng, dựa trên các nguyên tắc minh bạch, tôn trọng và quan hệ đối tác”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục