Thủ tướng Shinzo Abe: Hàn Quốc là 'láng giềng quan trọng nhất'

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đưa ra một giọng điệu hòa giải với người "hàng xóm" Hàn Quốc vốn đã bị kẹt trong một tranh cãi gay gắt với Tokyo trong năm qua.
Thủ tướng Shinzo Abe: Hàn Quốc là 'láng giềng quan trọng nhất' ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Reuters đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 20/1 cho biết Hàn Quốc là "láng giềng quan trọng nhất của nước này" và hai bên đều cùng có những giá trị cơ bản.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản đã đưa ra một giọng điệu hòa giải với "hàng xóm" vốn đã bị kẹt trong một tranh cãi gay gắt với Tokyo trong năm qua.

[Hàn Quốc cảnh báo khả năng chấm dứt GSOMIA với Nhật Bản]

Trong một bài phát biểu về chính sách của ông tại Quốc hội, ông Abe nêu rõ: "Dưới một môi trường an ninh ngày càng nghiêm ngặt ở Đông Bắc Á, ngoại giao với các nước láng giềng là vô cùng quan trọng. Đặc biệt, Hàn Quốc là láng giềng quan trọng nhất mà Nhật Bản có chung các giá trị cơ bản và lợi ích chiến lược."

Bình luận trên của ông Abe được đưa ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuần trước đã đề xuất hai nước phối hợp giải quyết vấn đề lao động ép buộc thời chiến và coi Tokyo là "láng giềng thân thiết nhất"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục