Thủ tướng Sri Lanka Mahinda Rajapaksa đã đệ đơn từ chức

Trong bối cảnh Sri Lanka đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi giành độc lập, Thủ tướng Mahinda Rajapaksa đã đệ đơn từ chức.
Thủ tướng Sri Lanka Mahinda Rajapaksa đã đệ đơn từ chức ảnh 1Thủ tướng Sri Lanka Mahinda Rajapaksa. (Nguồn: AP)

Ngày 9/5, Thủ tướng Sri Lanka Mahinda Rajapaksa đã đệ đơn từ chức trong bối cảnh quốc gia này đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi giành độc lập.

Trước đó, cảnh sát đã áp đặt lệnh giới nghiêm vô thời hạn ở thủ đô Sri Lanka sau khi những người ủng hộ Chính phủ đụng độ với những người biểu tình đòi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa từ chức.

Các quan chức cho biết ít nhất 20 người đã bị thương. Những người trung thành với ông Rajapaksa được trang bị gậy đã tấn công những người biểu tình không vũ trang cắm trại bên ngoài Văn phòng Tổng thống.

[Tổng thống Sri Lanka ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ 2 trên cả nước]

Cảnh sát đã bắn hơi cay và sử dụng vòi phun nước vào những người ủng hộ Chính phủ, những người đã vượt qua hàng rào cảnh sát để đập phá lều trại và các vật dụng khác do những người biểu tình chống Chính phủ dựng lên.

Các động thái này xảy ra trong bối cảnh Sri Lanka đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tế tồi tệ nhất kể từ năm 1948 và an ninh đang được thắt chặt tại thủ đô Colombo để ngăn chặn bạo động tái diễn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục