Thủ tướng Tây Ban Nha khởi động chiến dịch tái tranh cử

Phát biểu trước đám đông những người ủng hộ, ông Rahoy tuyên bố đảng Nhân dân (PP) do ông lãnh đạo luôn coi trọng và đặt quyền lợi của đất nước lên trên hết.
Thủ tướng Tây Ban Nha khởi động chiến dịch tái tranh cử ảnh 1Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy. (Nguồn: ara.cat)

Tối 3/12, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã chính thức khởi động chiến dịch tái tranh cử chuẩn bị cho cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 20/12 tới.

Phát biểu trước đám đông những người ủng hộ, ông Rahoy tuyên bố đảng Nhân dân (PP) do ông lãnh đạo luôn coi trọng và đặt quyền lợi của đất nước lên trên hết.

Theo kết quả thăm dò dư luận mới công bố ngày 3/12, tỷ lệ cử tri ủng hộ đảng PP đang ở mức 28,6%, giảm đáng kể so với mức 44,6% trong cuộc bầu cử năm 2011.

Tuy nhiên, có tới 41% cử tri chưa quyết định sẽ bỏ phiếu ủng hộ đảng nào.

Cùng ngày, đối thủ đến từ đảng Xã hội (PSOE) đối lập Pedro Sanchez cũng bắt đầu chiến dịch tranh cử bằng một cuộc tuần hành rầm rộ tại thủ đô Madrid.

Trong cuộc bầu cử tới, ông Rajoy sẽ phải đối mặt với các đối thủ như chính trị gia đang lên Alberlt Rivera đến từ đảng Ciudadanos (Công dân) thuộc cánh ôn hòa, lãnh đạo đảng Xã hội Pedro Sanchez và Pablo Iglesias, lãnh đạo đảng cảnh tả Podemos (Chúng ta có thể).

Giới phân tích nhận định đây sẽ là cuộc bầu cử khó khăn nhất trong nhiều thập kỷ qua và sẽ chứng kiến sự đối đầu giữa thế hệ đi trước có xu hướng ủng hộ các đảng truyền thống và thế hệ trẻ chủ yếu ủng hộ các đảng Podemos và Ciudadanos.

Uy tín của đảng PP cầm quyền cũng giảm sút do tác động của các vụ bê bối tham nhũng, các biện pháp thắt lưng buộc bụng và tỷ lệ thất nghiệp dù đang được cải thiện nhưng giảm vẫn ở mức 21,1%, cao nhất Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) nếu không tính Hy Lạp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.