Thủ tướng Tây Ban Nha liên tiếp thất bại trong bỏ phiếu tín nhiệm

Ngoài 123 nghị sỹ đảng Công nhân Xã hội Tây Ban Nha, chỉ có 1 nghị sỹ thuộc đảng khác bỏ phiếu cho quyền Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, do đó ông không có được đa số phiếu quá bán cần thiết.
Quyền Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội ở Madrid ngày 23/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Quyền Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội ở Madrid ngày 23/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 25/7, quyền Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã không vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm thứ hai tại Quốc hội nước này sau khi các cuộc đàm phán với đảng cực tả Unidas Podemos để thành lập chính phủ liên minh thất bại.

Ngoài 123 nghị sỹ đảng Công nhân Xã hội Tây Ban Nha (PSOE) của ông, chỉ có một nghị sỹ thuộc đảng khác bỏ phiếu cho ông. Vì vậy, ông đã không có được đa số phiếu quá bán cần thiết để được xác nhận trở thành thủ tướng.

Quyền Thủ tướng Sanchez thừa nhận ông đã không có đủ sự ủng hộ để chiến thắng.

Phát biểu tại Hạ viện, ông nói: "Tôi rất tiếc phải thông báo rằng Quốc hội vẫn bị đóng". Ông cũng cho biết thêm rằng: "Tôi muốn trở thành Thủ tướng Tây Ban Nha, nhưng không phải bằng bất cứ giá nào."

[Quyền Thủ tướng Tây Ban Nha thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm]

Đây là cuộc bỏ phiếu tín nhiệm lần thứ hai đối với ông Sanchez trong 3 ngày qua. Trước đó, ông cũng chỉ nhận được sự ủng hộ của 124 nghị sỹ trong cơ quan lập pháp có 350 ghế này.

Thất bại trên sẽ đẩy Tây Ban Nha đến gần hơn tới việc phải tổ chức một cuộc tổng tuyển cử thứ 4 trong 4 năm trở lại đây.

Ông Sanchez sẽ còn 2 tháng, đến giữa tháng Chín tới, để tìm thêm sự ủng hộ để thành lập chính phủ liên minh, hoặc phải được các nghị sỹ ủng hộ một chính phủ thiểu số. Nếu không, cử tri Tây Ban Nha sẽ lại phải đi bỏ phiếu vào ngày 10/11 tới.

Trong cuộc tổng tuyển cử tháng Tư vừa qua, đảng PSOE được nhiều phiếu nhất nhưng không đủ để có đa số, buộc ông Sanchez phải tìm kiếm sự ủng hộ của các đảng khác. Tuy nhiên, đàm phán bế tắc vào tối 24/7.

Phó Thủ tướng Carmen Calvo cho biết các yêu cầu của đảng Unidas Podemos về các vị trí trong chính phủ liên minh là "phi thực tế", đồng thời cáo buộc đảng này muốn "một chính phủ song song" của riêng mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga không có ý định gây chiến với châu Âu

Nga cáo buộc việc tịch thu tài sản quốc gia Nga là nguồn duy nhất còn lại để EU tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine, dù đa số các nước thành viên thừa nhận chính sách này không hiệu quả.

Tân Thủ tướng Séc, ông Andrej Babis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên thệ nhậm chức

Tỷ phú Babis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Séc, khẳng định sẽ xây dựng chính phủ liên minh và tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.