Thủ tướng Việt Nam, Australia giao lưu với Đội Bóng đá Nữ hai nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính và người đồng cấp Australia Albanese bày tỏ vui mừng về việc Đội tuyển Nữ của hai nước đều góp mặt trong World Cup Bóng đá Nữ 2023 sắp diễn ra tại Australia và New Zealand.
Thủ tướng Việt Nam, Australia giao lưu với Đội Bóng đá Nữ hai nước ảnh 1Đại diện Đội Bóng đá Nữ Việt Nam tặng chiếc áo thi đấu của Đội tuyển Nữ Việt Nam cho Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3-4/6, sau lễ đón chính thức, hội đàm và chủ trì họp báo chung, trưa 4/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, giao lưu với Đội tuyển Bóng đá Nữ Australia và Việt Nam.

Hai Đội tuyển sẽ tham dự World Cup Bóng đá Nữ 2023 sắp diễn ra tại Australia và New Zealand.

Trong chuyến thăm Việt Nam, Đội tuyển Bóng đá Nữ U20 của Australia có buổi tập huấn với các nữ cầu thủ Việt Nam trước khi tham gia Vòng loại Cúp Bóng đá Nữ châu Á 2024.

Tham gia buổi tập huấn còn có các cô gái trẻ đến từ Đội Bóng đá Nữ Đại học Hà Nội (HANU) và Đội tuyển Bóng đá Nữ U17 Hà Nội cùng một số đơn vị khác nhằm khuyến khích sức mạnh của thể thao trong việc thay đổi cuộc sống của trẻ em, phụ nữ.

Sau sự kiện này, các cầu nữ Việt Nam sẽ sang Đức tập huấn, chuẩn bị cho World Cup Bóng đá Nữ 2023 diễn ra từ ngày 20/7 đến ngày 20/8, tại Australia và New Zealand.

[Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia gặp gỡ báo chí]

Đội tuyển Bóng đá Nữ Australia là đội bóng mạnh, được FIFA xếp hạng thứ 10 trên thế giới, từng xếp hạng thứ 4 và đã 8 lần dự World Cup Bóng đá Nữ Thế giới, 3 lần lọt vào tứ kết.

Trong khi đó, Đội tuyển Bóng đá Nữ Quốc gia Việt Nam đã tiến bộ vượt bậc và nhanh chóng, lập kỷ lục 4 lần liên tiếp Vô địch SEA Games, vinh dự trở thành một trong các đại diện của châu Á tham dự World Cup 2023.

Gặp gỡ, động viên các nữ cầu thủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhấn mạnh vai trò quan trọng của thể thao trong việc trao quyền cho phụ nữ, trẻ em gái để họ phát huy hết tiềm năng của mình.

Thủ tướng Việt Nam, Australia giao lưu với Đội Bóng đá Nữ hai nước ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà lưu niệm Đội tuyển Nữ Australia. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Hai Thủ tướng cùng bày tỏ vui mừng, chào đón World Cup Bóng đá Nữ 2023 sắp diễn ra bởi đội tuyển của hai nước đều tham gia thi đấu.

Hai Thủ tướng chúc mừng và tin tưởng hai đội tuyển sẽ nỗ lực thi đấu, đạt thành tích tốt tại kỳ World Cup này. Nhân dịp này, hai Đội tuyển Bóng đá Nữ đã trao tặng áo thi đấu cho hai Thủ tướng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên Huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung cùng các thành viên Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam, chúc đội tuyển thi đấu thành công trong lần đầu tiên tham gia World Cup.

Thủ tướng mong muốn cả đội tuyển cùng nỗ lực để đạt kết quả cao nhất, nhưng Thủ tướng cho rằng, dù kết quả các trận đấu có như thế nào đi chăng nữa, điều quan trọng nhất là thi đấu, cống hiến hết mình với tinh thần thể thao cao thượng, vượt lên và chiến thắng chính mình, đáp ứng lòng mong mỏi của người hâm mộ, vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc.

Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski cho rằng thể thao là một phần quan trọng trong văn hóa của Australia và Việt Nam. Ông luôn khuyến khích sự phát triển của thể thao cho phụ nữ và trẻ em gái; thể hiện sức mạnh của thể thao trong việc thay đổi cuộc sống, thúc đẩy bình đẳng giới.

Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam Rana Flowers cho rằng phụ nữ, trẻ em gái đã làm thay đổi diện mạo của bóng đá và bóng đá đang thay đổi cuộc sống của họ. Thể thao có sức mạnh để phát huy tiềm năng của phụ nữ, trẻ em gái, khuyến khích họ luôn theo đuổi giấc mơ, truyền cảm hứng cho hàng triệu phụ nữ, trẻ em gái khác trên toàn thế giới./.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Thủ tướng Australia Anthony Albanese đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Thủ tướng Australia Anthony Albanese đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Thủ tướng Australia Anthony Albanese đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Thủ tướng Australia Anthony Albanese đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Thủ tướng Australia Anthony Albanese đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Thủ tướng Australia Anthony Albanese đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Thủ tướng Australia Anthony Albanese đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese chứng kiến lễ trao Bản ghi nhớ giữa Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia được đại diện bởi Đại sứ quán Australia tại Hà Nội với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam về hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese chứng kiến lễ trao Bản ghi nhớ giữa Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia được đại diện bởi Đại sứ quán Australia tại Hà Nội với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam về hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese chứng kiến lễ trao Bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trực thuộc Chính phủ Việt Nam (NHNN) và Trung tâm Phân tích và Báo cáo giao dịch Australia (AUSTRAC) về hợp tác trao đổi thông tin tình báo tài chính liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese chứng kiến lễ trao Bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trực thuộc Chính phủ Việt Nam (NHNN) và Trung tâm Phân tích và Báo cáo giao dịch Australia (AUSTRAC) về hợp tác trao đổi thông tin tình báo tài chính liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese chứng kiến lễ trao chứng nhận Công bố khai trương đường bay Hà Nội-Melbourne-Hà Nội của Vietnam Airlines. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese chứng kiến lễ trao chứng nhận Công bố khai trương đường bay Hà Nội-Melbourne-Hà Nội của Vietnam Airlines. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese chứng kiến lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công Thương Việt Nam với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia về thành lập Đối thoại cấp Bộ trưởng về Thương mại Việt Nam-Australia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese chứng kiến lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công Thương Việt Nam với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia về thành lập Đối thoại cấp Bộ trưởng về Thương mại Việt Nam-Australia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese chứng kiến lễ trao Chứng nhận khai trương đường bay thẳng TP Hồ Chí Minh-Brisbane của Vietjet Air. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese chứng kiến lễ trao Chứng nhận khai trương đường bay thẳng TP Hồ Chí Minh-Brisbane của Vietjet Air. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese chứng kiến lễ trao Bản ghi nhớ giữa Đại học Tây Sydney (UWS) và Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) về cấp 70 học bổng cho sinh viên Việt Nam và khu vực để học tại cơ sở của UWS tại Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese chứng kiến lễ trao Bản ghi nhớ giữa Đại học Tây Sydney (UWS) và Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) về cấp 70 học bổng cho sinh viên Việt Nam và khu vực để học tại cơ sở của UWS tại Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese gặp gỡ báo chí hai nước Việt Nam-Australia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese gặp gỡ báo chí hai nước Việt Nam-Australia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí hai nước Việt Nam-Australia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí hai nước Việt Nam-Australia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Australia Anthony Albanese phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí hai nước Việt Nam-Australia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Australia Anthony Albanese phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí hai nước Việt Nam-Australia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại buổi gặp gỡ báo chí hai nước Việt Nam-Australia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại buổi gặp gỡ báo chí hai nước Việt Nam-Australia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese đến thăm, giao lưu với ban huấn luyện và các cầu thủ đội bóng đá nữ hai nước Việt Nam và Australia. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese đến thăm, giao lưu với ban huấn luyện và các cầu thủ đội bóng đá nữ hai nước Việt Nam và Australia. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Australia Anthony Albanese với các cầu thủ nữ đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Australia Anthony Albanese với các cầu thủ nữ đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các cầu thủ đội bóng đá nữ Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các cầu thủ đội bóng đá nữ Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đại diện đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tặng chiếc áo thi đấu của đội tuyển Việt Nam cho Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đại diện đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tặng chiếc áo thi đấu của đội tuyển Việt Nam cho Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với đội bóng đá nữ Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với đội bóng đá nữ Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đại diện đội bóng đá nữ Australia tặng chiếc áo thi đấu của đội tuyển Australia cho Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đại diện đội bóng đá nữ Australia tặng chiếc áo thi đấu của đội tuyển Australia cho Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đại diện đội bóng đá nữ Australia tặng chiếc áo thi đấu của đội tuyển Australia cho Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đại diện đội bóng đá nữ Australia tặng chiếc áo thi đấu của đội tuyển Australia cho Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đại diện đội bóng đá nữ Việt Nam tặng chiếc áo thi đấu của đội tuyển Việt Nam cho Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đại diện đội bóng đá nữ Việt Nam tặng chiếc áo thi đấu của đội tuyển Việt Nam cho Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các cầu thủ đội bóng đá nữ Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các cầu thủ đội bóng đá nữ Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Australia Anthony Albanese giao lưu với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và đội tuyển U20 nữ Australia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Australia Anthony Albanese giao lưu với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và đội tuyển U20 nữ Australia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Australia Anthony Albanese giao lưu với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và đội tuyển U20 nữ Australia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Australia Anthony Albanese giao lưu với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và đội tuyển U20 nữ Australia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà lưu niệm đội tuyển nữ Australia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà lưu niệm đội tuyển nữ Australia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục