Thụy Điển: Khó xác định đối tượng đứng sau vụ nổ đường ống Nord Stream

Theo công tố viên Ljungqvist, các suy đoán bên ngoài này không ảnh hưởng đền điều tra vốn dựa trên sự thật và thông tin thu thập được từ các phân tích, điều tra hiện trường và sự hợp tác với các nước.
Thụy Điển: Khó xác định đối tượng đứng sau vụ nổ đường ống Nord Stream ảnh 1Khí đốt rò rỉ từ đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc dưới Biển Baltic ngày 29/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 6/4, cơ quan công tố Thụy Điển cho biết rất khó xác định đối tượng đứng sau các vụ nổ làm hư hại các đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc hồi năm ngoái.

Trao đổi với báo giới, công tố viên Mats Ljungqvist thừa nhận: "Chúng tôi hy vọng có thể xác định đối tượng thực hiện các vụ nổ này, song cần lưu ý rằng điều này sẽ rất khó khăn trong bối cảnh hiện nay."

Theo ông Ljungqvist, có nhiều thông tin và báo cáo khác nhau xung quanh vụ phá hoại các đường ống dẫn khí đốt. Tuy nhiên, các suy đoán bên ngoài này sẽ không ảnh hưởng đền cuộc điều tra vốn dựa trên sự thật và thông tin thu thập được từ các phân tích, điều tra hiện trường và sự hợp tác với các nước. 

[Nga tiếp tục kêu gọi điều tra vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream]

Sau các vụ nổ hồi tháng 9/2022, các chuyên gia đã phát hiện 4 vị trí rò rỉ trên 2 tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 và Dòng chảy phương Bắc 2 dưới Biển Baltic.

Trong số này, 2 vị trí nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Thụy Điển và 2 vị trí nằm trong EEZ của Đan Mạch. Các nước phương Tây và Nga cáo buộc nhau gây ra các vụ nổ này.

Điện Kremlin ngày 28/3 tuyên bố Nga sẽ tiếp tục thúc đẩy điều tra quốc tế về các vụ nổ làm hư hại hai đường ống trên sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không thông qua nghị quyết do Nga và Trung Quốc đề xuất./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.