Thụy Điển không ủng hộ cấm hoàn toàn thị thực đối với công dân Nga

Bộ trưởng Di trú Thụy Điển Anders Ygeman khẳng định không nên áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người dân bình thường.
Thụy Điển không ủng hộ cấm hoàn toàn thị thực đối với công dân Nga ảnh 1Ảnh minh họa.

Bộ trưởng Di trú Thụy Điển Anders Ygeman ngày 21/8 cho rằng chính sách cấm hoàn toàn thị thực đối với công dân Nga sẽ rất khó thực hiện và là một sai lầm.

Theo ông, Chính phủ Thụy Điển chỉ đưa ra các biện pháp hạn chế như bãi bỏ quy định đơn giản hóa thủ tục xin cấp thị thực.

Bộ trưởng Di trú Thụy Điển khẳng định không nên áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người dân bình thường.

[EU thảo luận về đề xuất cấm thị thực đối với công dân Nga]

Ông lập luận: “Chúng tôi muốn các biện pháp trừng phạt đánh vào giới tinh hoa chính trị và kinh tế của Nga trước tiên. Nếu bạn đưa ra biện pháp tạm dừng cấp thị thực hoàn toàn, quyết định này có nghĩa là những người bất đồng chính kiến hoặc các nhà nghiên cứu sẽ không thể đến Liên minh châu Âu (EU). Các hoạt động trao đổi như vậy với Nga là điều mà tất cả chúng ta vẫn mong muốn.”

Theo kế hoạch, tại hội nghị không chính thức ở Prague (Cộng hòa Séc) trong 2 ngày 30 và 31/8, ngoại trưởng các quốc gia thành viên EU sẽ xem xét kiến nghị của Estonia và Phần Lan về việc cấm cấp thị thực ngắn hạn cho người Nga nhằm buộc các công dân của nước này phải “trả giá” cho “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Moskva ở Ukraine.

Hầu hết các nước Nam và Tây Âu đều phản đối ý tưởng của Tallinn và Helsinki./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục