Tín hiệu giảm căng thẳng trong quan hệ song phương Mỹ-Israel

Trả lời phỏng vấn ngày 17/7, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby đã xác nhận lãnh đạo Mỹ và Israel đồng ý gặp mặt và cuộc gặp có thể diễn ra vào cuối năm nay.
Tín hiệu giảm căng thẳng trong quan hệ song phương Mỹ-Israel ảnh 1Ông Joe Biden và ông Benjamin Netanyahu trong cuộc gặp tại Jerusalem năm 2010. (Ảnh: AFP)

Theo hãng tin AFP của Pháp, ngày 17/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo đã đồng ý gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào cuối năm tại Mỹ.

Thông báo trên được đưa ra một ngày trước chuyến thăm của Tổng thống Israel Isaac Herzog tới Mỹ, phần nào cho thấy Tổng thống Biden có dấu hiệu giảm bớt căng thẳng trong quan hệ cá nhân với Thủ tướng Netanyahu - người luôn bị ông chỉ trích là có quan điểm quá cứng rắn.

Trước đó, Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo kết quả cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Biden vào ngày 16/2, trong đó nhấn mạnh nội dung ông Biden “mời” ông Netanyahu “sớm đến Mỹ.”

Tuy nhiên, phía Mỹ công bố thông tin về cuộc điện đàm trên rất muộn so với phía Israel, không đề cập đến cuộc gặp cũng như lời mời.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn riêng rẽ ngày 17/7, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby đã xác nhận lãnh đạo Mỹ và Israel đồng ý gặp mặt và cuộc gặp có thể diễn ra vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, ông Kirby từ chối xác nhận thông tin về khả năng cuộc gặp sẽ diễn ra tại Nhà Trắng và cho biết hai bên vẫn tiếp tục làm việc để thống nhất về nội dung chi tiết, thời gian và địa điểm cho cuộc gặp.

Quan hệ Mỹ-Israel trở nên căng thẳng kể từ khi ông Netanyahu trở lại chính trường và thành lập chính phủ có quan điểm cực hữu vào tháng 12 năm ngoái.

[Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ bí mật gặp Tổng thống Israel Netanyahu]

Kế hoạch cải cách tư pháp và sáp nhập các khu chiếm đóng trái phép ở Bờ Tây vào lãnh thổ Israel của Thủ tướng Netanyahu vấp phải phản ứng trái chiều từ Mỹ và nhiều nước khác.

Sau hơn nửa năm cầm quyền, Thủ tướng Netanyahu vẫn chưa được Mỹ mời thăm Nhà Trắng, cho thấy những rạn nứt trong quan hệ giữa Mỹ và đồng minh thân cận nhất ở khu vực Trung Đông.

Trong cuộc điện đàm ngày 16/7, Tổng thống Biden tiếp tục bày tỏ lo ngại về việc Israel mở rộng các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây và khẳng định giải pháp hai nhà nước trong giải quyết vấn đề Palestine.

Đồng thời, ông cũng nhắc lại kế hoạch cải cách tư pháp của Israel cần nhận được sự ủng hộ rộng rãi nhất có thể từ người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.